Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/12/2025 - 12:02 (GMT+7)

Giải bóng đá nữ thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ánh Ngọc
Giải bóng đá nữ thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đội tuyển Bình Liêu (Quảng Ninh) và đội tuyển Hòa An (Tuyên Quang) thi đấu tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025.

Không chỉ là ngày hội thể thao, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 còn là biểu tượng cho tinh thần bình đẳng giới, sự tự tin và khát vọng vươn lên của phụ nữ dân tộc thiểu số các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cup VTV5 diễn ra từ ngày 3/12 đến 7/12 tại xã Bình Liêu, là hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng với 130 vận động viên đến từ Quảng Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang. Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chia làm 2 bảng, với 15 trận đấu diễn ra liên tục trong 5 ngày. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp giao lưu văn hóa, khẳng định sự gắn kết cộng đồng các dân tộc anh em.

Giải bóng đá nữ thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Lễ khai mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 diễn ra sáng ngày 3/11 tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cup VTV5 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là ngày hội đoàn kết, nơi những giá trị truyền thống của bà con được thổi vào một tinh thần mới - tinh thần mạnh mẽ, tự tin và đầy khát vọng của những người phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào thiểu số. 

Từ bao đời, người phụ nữ các dân tộc thiểu số đã gắn bó với ruộng nương, bản làng; đôi chân thoăn thoắt trên đồi núi, đôi bàn tay khéo léo trên khung cửi dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ. Chính những đôi bàn tay và đôi chân ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ, mang theo sắc màu văn hóa bản địa, mang theo niềm kiêu hãnh của dân tộc mình. 

Thông qua giải đấu, tỉnh Quảng Ninh mong muốn khuyến khích phụ nữ vùng cao thường xuyên luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, tầm vóc; đồng thời lan tỏa thông điệp về sự tự tin, năng động, bình đẳng trong mọi lĩnh vực đời sống.

Giải bóng đá nữ thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số- Ảnh 2.

Các vận động viên khoác trên mình trang phục truyền thống của các dân tộc Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Chỉ, Sán Dìu, Tày… tạo nên một không gian thể thao độc đáo, vừa sôi động, vừa đậm đà bản sắc văn hóa.

Thể thao trở thành động lực thúc đẩy bình đẳng giới vùng cao

Trong bối cảnh phụ nữ miền núi vẫn còn phải gánh vác nhiều công việc gia đình, việc họ mạnh dạn bước ra sân chơi thể thao là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong nhận thức về bình đẳng giới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ thêm, mỗi vận động viên là một câu chuyện đẹp: Câu chuyện về ý chí, nghị lực, về tinh thần vươn lên, về khát vọng khẳng định mình của người phụ nữ trong đời sống hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn vẹn nguyên bản sắc truyền thống. 

Giải bóng đá cũng là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và người dân về vai trò của tập luyện thể dục thể thao. Từ đó, vận động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải bóng đá nữ thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số- Ảnh 3.

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển Bình Liêu (Quảng Ninh) và đội tuyển Hòa An (Tuyên Quang) đã thi đấu trận đầu tiên

Để chuẩn bị cho giải đấu, các cầu thủ đã dành nhiều thời gian luyện tập. Đằng sau những pha bóng đẹp mắt là câu chuyện của những người phụ nữ vùng cao vừa làm nương, vừa chăm con, vừa kiên trì bám sân tập. 

Cầu thủ Vi Thị Nguyên (xã Bình Liêu) tâm sự: "Mặc dù bận việc gia đình nhưng tôi cũng như mọi người trong đội tuyển luôn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi tập. Chúng tôi ai cũng mong nỗ lực của mình sẽ góp phần mang lại thành tích tốt nhất cho đội bóng của xã".

Huấn luyện viên Hoàng Sự (huấn luyện viên đội bóng đá nữ xã Bình Liêu) cho biết thêm: "Các cầu thủ đều rất quyết tâm. Dù là buổi sáng sương lạnh hay chiều mưa, các cầu thủ vẫn không bỏ tập. Mục tiêu của đội là thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thể thao của phụ nữ Bình Liêu và phấn đấu đạt thành tích cao nhất".

Không chỉ có ý nghĩa thể thao và xã hội, giải bóng đá còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa và du lịch vùng cao Bình Liêu. 

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng - Cup VTV5 năm 2025 vì thế không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, khẳng định quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo môi trường để phụ nữ, thanh thiếu niên và đồng bào vùng cao được phát huy tài năng, rèn luyện sức khỏe; khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa phong trào luyện tập thể thao trong phụ nữ vùng cao, tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận