Giải cứu đôi vợ chồng trẻ và bé trai 3 tuổi khỏi đám cháy lúc rạng sáng

Nguyễn Long
26/02/2022 - 09:40
Giải cứu đôi vợ chồng trẻ và bé trai 3 tuổi khỏi đám cháy lúc rạng sáng

Người phụ nữ và cháu bé 3 tuổi được lực lượng cứu hộ nhường áo ấm.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã dùng mặt nạ thở hỗ trợ 3 nạn nhân, phun nước làm mát để cõng 3 nạn nhân băng qua lửa ở phòng khách thoát ra ngoài hành lang an toàn.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã dập tắt đám cháy tại một căn hộ chung cư, giải cứu thành công đôi vợ chồng và cháu bé 3 tuổi.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 5h20 sáng nay 26/2, tại căn hộ chung cư ở tầng 17, tòa The One, khu đô thị Gamuda (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai).

Theo thông tin ban đầu lực lượng chức năng nắm được, căn hộ xảy cháy có diện tích khoảng 65 m2. Đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ, khu vực để máy tính xách tay trên ghế sopha, khiến khói bốc ra nhiều, lan khắp các phòng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 3 người đang mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 đã điều động một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát (PCCC&CNCH) - Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường chữa cháy.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng phá cửa, triển khai đội hình chữa cháy.

Các chiến sĩ mặc đồ chống cháy và mặt nạ dưỡng khí để vào bên trong căn hộ, phun nước dập lửa, dùng mặt nạ thở hỗ trợ 3 nạn nhân, phun nước làm mát để cõng 3 nạn nhân băng qua lửa ở phòng khách thoát ra ngoài hành lang an toàn.

Ba nạn nhân là đôi vợ chồng trẻ mới 23-24 tuổi và cậu con trai 3 tuổi. Khi đưa 3 nạn nhân ra hành lang, do trời lạnh, các chiến sĩ PCCC đã nhường áo cho gia đình mặc.

Theo thống kê ban đầu, đám cháy làm hư hỏng một laptop, một phần bộ ghế sopha, các vật dụng khác bên trong phòng khách và tường trong căn hộ bị ám khỏi. Công an quận Hoàng Mai sau đó đã bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân và thụ lý giải quyết vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm