Giảm 30%-40% lượng rác thải sau khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường

An Khê
07/04/2023 - 08:01
Giảm 30%-40% lượng rác thải sau khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Đoàn kiểm tra thăm mô hình hay tại thôn điểm

Ngày 6/4, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra, nắm bắt tình hình việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021- 2025” tại xã Song Mai.

Bà Thân Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện Đề án từ thời điểm triển khai đến hết Quý I/2023. Theo đó, Hội LHPN xã đã tích cực triển khai, thành lập tổ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác thải sinh hoạt, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ phù hợp để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giảm thiểu 30-40% lượng rác thải sau khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Bà Ngụy Thị Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình; hướng dẫn người dân tự đào hố để xử lý rác thải hữu cơ hoặc xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón; tận dụng rác thải tái chế chăm sóc đoạn đường hoa làm đẹp môi trường hoặc gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Việc triển khai đề án đã góp phần giảm thiểu 30-40% lượng rác thải ra môi trường. Toàn xã giảm đáng kể việc người dân mang rác ra điểm tập kết không đúng thời gian quy định, giảm việc vứt bừa bãi hay rác thải trôi nổi trên ao, hồ, kênh, mương...

Giảm thiểu 30-40% lượng rác thải sau khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Đoạn đường tranh bích họa tuyên truyền về bảo vệ môi trưng do Hội LHPN xã Song Mai thực hiện

Bên cạnh kết quả tích cực từ việc thực hiện Đề án, tại buổi làm việc, một số hạn chế, khó khăn phát sinh trong thực tiễn có liên quan cũng được các Chi hội trưởng phụ nữ thôn nêu ra như: Hiệu quả công tác tuyên truyền có nơi còn chưa cao;  kiến thức, kỹ năng xử lý rác hữu cơ của các hộ gia đình còn hạn chế nên chưa tận dụng hết nguồn tài nguyên từ rác hữu cơ; thù lao cho người thu gom rác còn thấp; cán bộ làm công tác tuyên truyền kiêm nhiệm nên hiệu quả còn hạn chế...

Trong khuôn khổ cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra Hội LHPN tỉnh đã kiểm tra việc bảo quản, sử dụng công cụ thu gom, phân loại rác được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ; thăm thực tế việc phân loại rác tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã, tranh bích họa, con đường hoa… tại thôn điểm. 

Kết quả kiểm tra trực tiếp cho thấy, Đề án đã được triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến hội viên phụ nữ và nhân dân; dụng cụ đựng rác được đặt tại các điểm tập trung trong thôn; hội viên phụ nữ đã nắm và thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; cảnh quan môi trường tại các địa bàn dân cư, khu vực công cộng được giữ gìn xanh - sạch - đẹp…

Giảm thiểu 30-40% lượng rác thải sau khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm tặng quà gia đình cháu Thân Quang Tuấn tại xã Song Mai

Cùng ngày, Đoàn làm việc đã đến thăm và tặng quà em Thân Quang Tuấn, sinh năm 2005 tại thôn Phúc Thượng, xã Song Mai. Tuấn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, em ở cùng ông bà nội đã già yếu. Em được Hội LHPN xã Song Mai nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng/năm, kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ tiết kiệm từ rác thải tái chế của hội viên phụ nữ toàn xã.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm