Giảm chiều cao tuổi trung niên có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm ở phụ nữ

N.A
12/08/2021 - 20:00
Giảm chiều cao tuổi trung niên có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm ở phụ nữ

Giảm chiều cao ở tuổi trung niên có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm ở phụ nữ. Ảnh: Alamy

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, những phụ nữ bị sụt giảm chiều cao nhiều hơn ở tuổi trung niên có thể có nguy cơ tử vong cao hơn.

Công trình nghiên cứu do Tiến sĩ Sofia Klingberg thuộc trường Đại học Gothenburg (Thụy Điển) đứng đầu, đã chỉ ra rằng, quá trình giảm chiều cao ở tuổi trung niên, ít nhất là ở phụ nữ Bắc Âu, dường như có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn, trong đó có bệnh tim mạch. Tiến sĩ Klingberg phát biểu: "Giảm chiều cao có lẽ không phải là một yếu tố nguy cơ mà là một dấu hiệu cho các nguyên nhân thực sự khác".

Tổng cộng, 625 người tham gia đã chết trong thời gian theo dõi, với 157 người tử vong do bệnh tim mạch và 37 người mất do đột quỵ. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, phụ nữ giảm trung bình 0,8cm chiều cao trong 11,4 năm, xét một cách tổng thể. Tiến sĩ Klingberg cho biết thêm: "Mọi người giảm chiều cao khi già đi do những thay đổi ở cột sống, ví dụ như do giảm chiều cao của đĩa đệm giữa các đốt sống trong cột sống".

Khi nhóm nghiên cứu xem xét hai nhóm với nhau và tính đến các yếu tố như: tuổi tác, hút thuốc, chiều cao và cân nặng, họ nhận thấy rằng, mỗi centimet chiều cao mà những phụ nữ trong nghiên cứu bị mất có liên quan đến nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn 15%. Trong khi đó, những người giảm hơn 2cm chiều cao giữa các lần đo có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào và tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai tăng tới 74%.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy xu hướng tương tự khi họ xem xét các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch, nhận thấy nguy cơ tử vong tăng 21% đối với mỗi centimet bị mất đi và nguy cơ tử vong tăng gấp đôi đối với những người giảm hơn 2cm chiều cao. Nguy cơ tử vong do đột quỵ liên quan đến giảm chiều cao thậm chí còn lớn hơn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cảnh báo rằng - vì chỉ một số ít người tham gia tử vong do đột quỵ - nên các con số này nên được xử lý một cách thận trọng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận thấy, những phụ nữ tham gia hoạt động thể chất thường xuyên và cường độ cao trong thời gian rảnh rỗi ít bị giảm chiều cao hơn so với những người tập thể dục ít tác động hơn bốn giờ mỗi tuần.

Tiến sĩ Klingberg cho biết: "Hoạt động thể chất nhiều có thể liên quan đến việc giảm mất chiều cao, thông qua việc giảm mất xương do tuổi tác và thông qua việc tăng sức mạnh cơ bắp và tư thế thẳng đứng hơn". 

Nghiên cứu này là nghiên cứu mới nhất cho thấy mối liên hệ giữa giảm chiều cao và tỷ lệ tử vong. Giáo sư Scott Damrauer, một nhà khoa học và phẫu thuật mạch máu tại trường Đại học Pennsylvania (Mỹ), người không tham gia vào nhóm khoa học do tiến sĩ Klingberg đứng đầu, đã ca ngợi nghiên cứu này. Ông Damrauer nói: "Tôi nghĩ rằng lời giải thích khả dĩ nhất là có một quá trình tiềm ẩn đang dẫn đến việc phụ nữ giảm chiều cao, cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ tử vong ở những phụ nữ đó".

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm