Giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội chính là giám sát của nhân dân

PV
17/12/2019 - 19:42
Giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội chính là giám sát của nhân dân
Ngày 17/12, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019.
Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội chính là giám sát nhân dân - Ảnh 1.

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên, chủ trì Hội nghị tổng kết

Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội chính là giám sát nhân dân - Ảnh 2.

Chủ tịch UBTƯ MTTQVNPhát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cụm cần đánh giá một cách nghiêm túc những thuận lợi, khó khăn cũng như những kết quả đạt được. Trong thời gian tới, từng tổ chức thành viên cũng như Cụm cần tập trung vào công tác giám sát, phản biện xã hội về những vấn đề trọng tâm: vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống cháy nổ, kiềm chế tai nạn giao thông... Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Giám sát của các tổ chức thành viên cũng như của Cụm chính là giám sát của nhân dân. Các thành viên trong cụm cũng cần tăng cường công tác trao đổi rút kinh nghiệm để phối hợp hoạt động tốt hơn".

Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội chính là giám sát nhân dân - Ảnh 2.

Trong năm 2019, 9 tổ chức thành viên trong Cụm đã thực hiện 8 nội dung ký kết giao ước thi đua kể từ đầu năm. Đánh giá chung: 9 tổ chức đều đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội chính là giám sát nhân dân - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Trần Thanh Hải cho rằng, cuối mỗi năm cần có đánh giá về công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong Cụm. Bên cạnh đó, Cụm cũng cần xác định những hoạt động mang tính trọng tâm, đột phá

Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội chính là giám sát nhân dân - Ảnh 4.

Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề xuất, mỗi tổ chức thành viên nên chọn 1 hoặc 2 mô hình hoạt động tiêu biểu. Cụm nên tổng hợp 10 hoạt động, mô hình tiêu biểu trong năm để tuyên truyền và nhân rộng

Giám sát của các tổ chức chính trị xã hội chính là giám sát nhân dân - Ảnh 5.

TS Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật, cho rằng, công tác thi đua vận động quần chúng ngày càng khó khăn. Để các hoạt động thấm vào các giai tầng, các tầng lớp nhân dân là thách thức không nhỏ, chính vì thế việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức cũng như công tác phối hợp hoạt động là rất quan trọng

Cụm thống nhất đề nghị UBTƯ MTTQVN tặng cờ thi đua cho Hội LHPN Việt Nam và tặng Bằng khen cho các đơn vị: Tổng cục chính trị (Quân đội Nhân dân Việt Nam), Hội Cựu chiến binh và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Cụm cũng bầu Cụm trưởng của năm 2020 là Tổng cục Chính trị, Cụm phó là Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm