TPHCM sẽ giám sát sức khỏe tất cả hành khách đến theo đường sắt và hàng không

Đình Hưng
03/02/2020 - 17:14
TPHCM sẽ giám sát sức khỏe tất cả hành khách đến theo đường sắt và hàng không
GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, từ ngày 5/2 sẽ bắt đầu tiến hành giám sát sức khỏe đối với hành khách đến ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và ga đường sắt Sài Gòn.

Thông tin này được Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh đưa ra tại buổi làm việc với các đơn vị vận tải về tình hình phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Theo ông Bỉnh, trước diễn biến của dịch Corona, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Y tế Quốc tế triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch. Cụ thể, sẽ tiến hành giám sát sức khỏe đối với hành khách đến ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trước mắt là những hành khách đến trên các chuyến bay đến từ TP. Nha Trang, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Đến giai đoạn sau sẽ trang bị thêm máy móc, tiến hành kiểm soát toàn bộ hành khách đến ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ bước đầu tiến hành giám sát sức khỏe đối với hành khách tại ga Sài Gòn, bước đầu là đối với hành khách tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Sau đó sẽ trang bị máy tầm nhiệt để kiểm soát đối với toàn bộ hành khách đến ga Sài Gòn.

Ngày 4/2, Sở Y tế TPHCM sẽ tăng cường 20 y bác sĩ cho Trung tâm Kiểm soát Y tế Quốc tế, tiến hành tập huấn để đến ngày 5/2 bắt đầu tiến hành giám sát sức khỏe tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn.

Sẽ giám sát sức khỏe đối với hành khách đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

TPHCM sẽ giám sát sức khỏe đối với hành khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 5/3/2020 - Ảnh: Đình Hưng

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh đánh giá so với ngày hôm qua, diễn biến của bệnh cho thấy tốc độ tăng cao, bệnh diễn tiến phức tạp. Việt Nam đến thời điểm này đã có 8 trường hợp nhiễm bệnh.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, hiện mỗi ngày có khoảng 1,6 triệu lượt người sử dụng phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, số lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là khoảng 70.000 lượt khách/ngày, dịp Tết vừa qua là 100.000 lượt/ngày.

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải cũng triển khai nhiều biện pháp để phòng chống virus Corona. Cụ thể, triển khai xịt khử trùng hằng ngày đối với các phương tiện công cộng, tàu thuyền, bến xe… bố trí khẩu trang và nước rửa tay trên phương tiện giao thông.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Ông Liêm đề nghị các cơ quan ban ngành, người dân không được chủ quan, lơ là. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng với gia đình, cộng đồng. "Sáng nay, những cán bộ đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép đi nước ngoài trong thời gian gần đây không vào cơ quan làm việc ngay mà phải liên hệ với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để được tư vấn, hướng dẫn kiểm tra"- ông Liêm cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm