"Gian hàng 0 đồng" ấm lòng người nghèo xứ Huế

Đình Nguyên
24/03/2021 - 15:00
"Gian hàng 0 đồng" ấm lòng người nghèo xứ Huế

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ người nghèo mua hàng ở "Gian hàng 0 đồng". Ảnh: L.C

Thông qua hoạt động "Gian hàng 0 đồng", Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần động viên, giúp đỡ những người nghèo, yếu thế, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Huế.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức "Gian hàng 0 đồng" dành cho phụ nữ nghèo trên địa bàn TP Huế. Với kinh phí gần 30 triệu đồng, gian hàng gồm các mặt hàng là nhu yếu phẩm như: dầu ăn, thịt hộp, bánh kẹo, mỳ gói... Đây là thành quả do các hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cùng nhau vận động cán bộ, chiến sĩ và trực tiếp ủng hộ để có kinh phí thực hiện "gian hàng 0 đồng".

Chị Trương Thị Mùi (phường Hương Sơ, TP Huế) là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi biết có chương trình "Gian hàng 0 đồng" tổ chức tại địa phương, chị đã cùng với một số hộ nghèo khác đến từ rất sớm với mong muốn được nhận những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho gia đình. Theo chị Mùi, lúc khó khăn này, những nhu yếu phẩm mà gian hàng cung cấp thực sự rất thiết thực cho cuộc sống của gia đình chị và mọi người. Bản thân chị cũng như những gia đình khác cảm thấy rất vui vì lúc mình khó lại nhận được sự chia sẻ của cộng đồng. Do đó, chị Mùi mong muốn "Gian hàng 0 đồng" sẽ mang thêm những suất hàng giá trị này đến với người nghèo ở mọi nơi, để những hộ như chị bớt khó khăn.

"Vợ chồng tôi đều đi làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy, công việc không ổn định, nhất là khi thiên tai ập đến, rồi dịch bệnh lại kéo dài nên kinh tế gia đình càng khó khăn. Nhờ sự sẻ chia của cộng đồng, những hoạt động ý nghĩa như thế này đã giúp người lao động nghèo như chúng tôi đỡ vất vả, khó khăn", chị Mùi chia sẻ.

Tương tự như chị Mùi, ông Hồ Văn Lợi cũng rất phấn khởi khi nhận được những phần hàng từ "Gian hàng 0 đồng". Ông Lợi tâm sự: "Bản thân tôi đau ốm bệnh tật quanh năm, không làm được việc gì. Mọi việc trong nhà đều đổ lên vai vợ con, khổ lắm! Hằng ngày gia đình lo bữa ăn thôi cũng đủ vất vả rồi, nhận những suất hàng này tôi thực sự cảm ơn sự san sẻ của mọi người".

Thiếu úy Quân nhân Chuyên nghiệp Phan Thị Ngọc Anh, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Mặc dù những phần quà chưa thực sự lớn nhưng chúng tôi muốn góp một phần công sức, chia sẻ khó khăn cùng những người phụ nữ lao động nghèo. Mỗi người khi tới mua hàng 0 đồng sẽ được lựa chọn những mặt hàng mình cần thiết với giá trị khoảng 400 ngàn đồng/người. Hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế với cộng đồng, thực hiện tốt truyền thống "Lá lành đùm lá rách", chung tay giúp đỡ người nghèo".

"Thông điệp "không ai bị bỏ lại phía sau", "yêu thương cho đi là còn mãi" chính là những gì mà "Gian hàng 0 đồng" muốn chia sẻ với bà con trong lúc khó khăn này. Ở Huế còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn, họ đang rất cần sự chung tay sẻ chia của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi mong muốn sẽ nhận được những phần ủng hộ về tinh thần, về vật chất để chúng tôi có động lực và nguồn lực triển khai rộng hơn chương trình này trên địa bàn các huyện, các xã trong thời gian tiếp theo", thiếu úy Phan Thị Ngọc Anh bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm