Tags:

giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

Hướng dẫn mới nhất về xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có tất cả bài thi tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Chính sách mới về giáo dục, giao thông có hiệu lực từ tháng 2/2024

Chính sách mới về giáo dục, giao thông có hiệu lực từ tháng 2/2024

Một số chính sách mới về giáo dục, giao thông có hiệu lực từ tháng 2/2024.

“Nhà nội trú cho em” tiếp sức cho học sinh miền núi Kbang đến trường

“Nhà nội trú cho em” tiếp sức cho học sinh miền núi Kbang đến trường

Nhà nội trú được xây dựng từ kinh phí mà họa sĩ Phan Anh Thư đã bán tranh, nhằm hỗ trợ hàng trăm học viên là người dân tộc thiểu số tại Gia Lai có cơ hội đến trường, theo đuổi ước mơ.

Nghệ An: Khởi tố nữ giám đốc Trung tâm giáo dục nghề

Nghệ An: Khởi tố nữ giám đốc Trung tâm giáo dục nghề

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên do vi phạm thu, chi ngoài sổ sách kế toán tài chính.

BV Lao và Bệnh phổi Hà Nam tạm dừng khám, chữa bệnh thường quy, dồn sức điều trị Covid-19

BV Lao và Bệnh phổi Hà Nam tạm dừng khám, chữa bệnh thường quy, dồn sức điều trị Covid-19

Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nam tạm dừng khám chữa bệnh thường quy để tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Công an vào cuộc vụ hàng chục nữ sinh cầm gậy sắt lao vào hỗn chiến ở Ninh Bình

Công an vào cuộc vụ hàng chục nữ sinh cầm gậy sắt lao vào hỗn chiến ở Ninh Bình

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 nhóm học sinh trên địa bàn.

Xoá bỏ định kiến giới trong giáo dục hướng nghiệp

Xoá bỏ định kiến giới trong giáo dục hướng nghiệp

Đó là quan điểm của nhiều phụ huynh mà PNVN ghi nhận được khi tiếp cận văn bản mới đây của một Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại Hà Nội gửi một số trường THPT về kế hoạch tổ chức học nghề năm học 2021-2022. Điều đáng nói của văn bản này là việc ghi rõ nghề gì “phù hợp với giới tính” nào. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy tính cấp thiết phải xoá bỏ định kiến giới trong giáo dục hướng nghiệp hiện nay.

Hải Dương: 1 học sinh lớp 5 nhiễm Covid-19 do lây từ mẹ

Hải Dương: 1 học sinh lớp 5 nhiễm Covid-19 do lây từ mẹ

Cháu T. là con của nữ công nhân mắc Covid-19, ở khu 1, thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Đây là trường hợp từ F1 thành F0.

Bé 26 ngày tuổi nhiễm Covid-19, đã truy vết được 75 F1 liên quan

Bé 26 ngày tuổi nhiễm Covid-19, đã truy vết được 75 F1 liên quan

Sau khi bé 2 ngày tuổi được xác định nhiễm Covid-19 từ bố, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết và xác định được 75 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, vào lớp đánh và lột áo bạn

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, vào lớp đánh và lột áo bạn

Ngày 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên TP Bến Tre báo cáo sự việc liên quan đến clip các nữ sinh đánh nhau bị tung lên mạng xã hội.