Giữ "hồn" nghề đan đát

Kiều Phương
23/06/2025 - 07:40
Giữ "hồn" nghề đan đát

Phụ nữ Khmer ở xã Phú Tân đã gắn bó với nghề đan đát qua nhiều thế hệ

Tại xã Phú Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), nghề đan đát từ lâu đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân người Khmer. Các sản phẩm đan đát như cần xé, bội nhốt gà, xà ngôm, thúng, rổ, rá, nia, sàng… không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn mang đậm nét văn hóa dân tộc.
Giữ "hồn" nghề đan đát - Ảnh 1.

Bé gái người Khmer tươi cười bên sản phẩm vừa hoàn thành

Do tính chất công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn nên nghề đan đát thu hút nhiều lao động nữ. Để giữ gìn và phát huy nghề truyền thống, người dân Phú Tân không ngừng cải tiến kỹ thuật, sáng tạo mẫu mã đa dạng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Nhờ đó, sản phẩm đan đát không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh, thành khác, góp phần nâng cao đời sống của người làm nghề.

Giữ "hồn" nghề đan đát - Ảnh 2.

Không chỉ có phụ nữ, nam giới cũng tham gia một số công đoạn tạo ra sản phẩm

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm