Tags:

giữ vệ sinh

Cho trẻ mặc đồ lót: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Cho trẻ mặc đồ lót: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Mặc đồ lót sớm cho con không chỉ giúp trẻ giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, mà còn bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục. Hiện nay, việc mặc đồ lót cho trẻ không chỉ là mối quan tâm của các phụ huynh ở thành phố mà ở vùng sâu, vùng xa, nhiều bậc cha mẹ cũng quan tâm tới vấn đề này.

Nghề dọn dẹp cho Vương thất: Công việc với những yêu cầu kỳ lạ và cả tiêu chuẩn "ngoài sức tưởng tượng"

Nghề dọn dẹp cho Vương thất: Công việc với những yêu cầu kỳ lạ và cả tiêu chuẩn "ngoài sức tưởng tượng"

Công việc dọn dẹp, giữ vệ sinh cho các bất động sản của gia đình Vương thất Anh đi kèm nhiều yêu cầu phức tạp và kỳ lạ.

Tố chất và khí chất tạo nên ấn tượng sâu sắc

Tố chất và khí chất tạo nên ấn tượng sâu sắc

Tôi cho rằng ấn tượng của bạn bè xuất phát từ 7 điều này ở tôi và bạn cũng nên học hỏi, chọn lọc để xây dựng tố chất cho riêng mình:

"Điều hòa thơm" tự động đuổi muỗi

"Điều hòa thơm" tự động đuổi muỗi

Mọi người thường dùng thuốc xịt để xua đuổi hoặc diệt muỗi. Tuy nhiên, cách làm này sẽ gây ra mùi khó chịu và có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người.

Bảo vệ sức khỏe trẻ em nông thôn bằng thói quen rửa tay với xà phòng

Bảo vệ sức khỏe trẻ em nông thôn bằng thói quen rửa tay với xà phòng

Hiện nay, không ít trẻ em nông thôn cảm thấy xa lạ khi nhắc đến việc rửa tay thường xuyên với xà phòng, dẫn đến tình trạng gia tăng tỉ lệ tiêu chảy, viêm phổi, nhiễm ký sinh trùng … ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của trẻ.

Từ 0 giờ 25/9, TP Đà Nẵng hoạt động trở lại bình thường

Từ 0 giờ 25/9, TP Đà Nẵng hoạt động trở lại bình thường

Chiều 24/9, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6346/UBND-SYT về việc chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

64,3% người nghi nhiễm Covid-19 có dấu hiệu trầm cảm

64,3% người nghi nhiễm Covid-19 có dấu hiệu trầm cảm

Trong số 3.947 trường hợp có biểu hiện ho, sốt và triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 tham gia nghiên cứu thì có đến 64,3% người có biểu hiện trầm cảm.