Cho trẻ mặc đồ lót: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Anh Đào
14/08/2023 - 18:13
Cho trẻ mặc đồ lót: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Học sinh THCS tại xã Suối Hoa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) tham gia mini game tìm hiểu về sức khỏe sinh sản

Mặc đồ lót sớm cho con không chỉ giúp trẻ giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, mà còn bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục. Hiện nay, việc mặc đồ lót cho trẻ không chỉ là mối quan tâm của các phụ huynh ở thành phố mà ở vùng sâu, vùng xa, nhiều bậc cha mẹ cũng quan tâm tới vấn đề này.

Từng bị xâm hại tình dục từ năm 12 tuổi, khi ấy, chị V.M.M (người Khơ Mú, ở xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) là một cô gái mới dậy thì. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thiếu sự chỉ dạy, chị M. không biết cách làm thế nào để tự bảo vệ mình. 

Lớn lên, chị mới hiểu, nếu ngày ấy có người nói cho chị biết, con gái lớn phải mặc đồ lót, thì có thể chị đã ngăn được ý đồ của kẻ xấu. Nhận thức được tầm quan trọng của việc mặc đồ lót, chị M. đã cho con mặc đồ lót từ khi còn nhỏ. 

"Đến 14 tuổi, tôi mới sử dụng đồ lót. Theo quan niệm của tôi, con gái hay con trai cũng như nhau cả, phải sử dụng đồ lót từ sớm để bảo vệ vùng kín, tránh viêm nhiễm, phòng bệnh do ký sinh trùng gây ra do trẻ con hay chơi, nghịch ngợm đất cát", chị M. cho biết.

Ở xã Bắc Lý hiện nay cũng như nhiều vùng dân tộc thiểu số khác, đồng bào đã thay đổi cách nghĩ về việc mặc đồ lót cho trẻ. Đó là kết quả của một quá trình truyền thông miệt mài của các cán bộ cơ sở. 

Chị Đoàn Linh Chi, Trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), tâm sự: "Trước đây, chúng tôi đi vận động rất khó vì tâm lý ngại mua đồ lót, nhất là quần lót, của nhiều trẻ em gái người dân tộc thiểu số. Nhiều em đã lớn nhưng đến kỳ kinh nguyệt không mặc quần lót mà dán băng vệ sinh trực tiếp vào quần". 

Theo chị Đoàn Linh Chi, tình trạng thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại địa phương thường không mặc quần lót cho đến tuổi trưởng thành trước đây khá phổ biến. Lý do các em không mặc đồ lót cho đến khi lập gia đình là vì sợ bị bình phẩm về kích cỡ, kiểu dáng… 

"Môi trường các em đang sống cũng là một nguyên nhân khi bà, mẹ của các em không sử dụng. Khi chúng tôi thuyết phục được các em đi mua đồ lót thì người xung quanh lại bàn tán, làm các em thấy ngại. Nhưng khi hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, các em tự chia sẻ thông tin với nhau, việc vận động cũng dễ dàng hơn".

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, nguyên Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tại nước ta, không có quy định nào về độ tuổi mặc đồ lót cho trẻ em. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi trẻ đến tuổi dậy thì nhất định phải sử dụng đồ lót để đảm bảo sức khỏe. 

"10 tuổi trở ra nếu chưa mặc đồ lót thì không tốt cho trẻ. Đấy là giai đoạn bắt đầu tuổi dậy thì, cơ thể của trẻ có những thay đổi về nội tiết, có những chất tiết ra ở đường sinh dục của trẻ. Nếu không dùng đồ lót thì dễ gây viêm nhiễm. Hơn nữa, việc đồ mặc bên ngoài cứng, thô sẽ chạm vào bộ phận sinh dục, dễ làm tổn thương cơ quan sinh dục của trẻ", bác sĩ Hà cho biết.

Khi cho trẻ mặc đồ lót, người chăm sóc trẻ nên chọn đồ lót vừa vặn, có độ thấm hút tốt, thoải mái khi mặc. Việc mặc quần lót cũng tùy trường hợp để linh hoạt về độ tuổi, giúp con quen dần với sự hiện diện của quần lót.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm