Giúp chị em cùng phát triển kinh tế nhờ nghề gia công bao bì

Phạm Thương
28/08/2022 - 07:42
Giúp chị em cùng phát triển kinh tế nhờ nghề gia công bao bì

Chị Phạm Thị Hoa (bên phải) hướng dẫn chị em cách gia công bao bì.

Siêng năng, chịu khó và nhiệt tình là ấn tượng đầu tiên mọi người nhìn thấy ở chị Phạm Thị Hoa, tổ trưởng tổ Phụ nữ 15 (khu phố 3, Tân Hưng, quận 7, TPHCM). Chị còn là tổ trưởng tổ gia công bao bì mang đến công ăn việc làm giúp nhiều chị em cùng phát triển.

Dẫu đã ngoài 60 tuổi nhưng chị Hoa vẫn còn thoăn thoắt đôi tay, tất bật với công việc gắn, dán bao bì. Với dáng vẻ rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, luôn tận tình hướng dẫn các chị em cùng làm để cải thiện thu nhập, chị Hoa được lòng nhiều chị em và là người có uy tín tại địa phương.

Khi được hỏi về công việc đang làm, giọng chị lập tức trở nên sôi nổi và cương quyết. Bởi lẽ, nghề gia công bao bì không chỉ là công việc kiếm thu nhập mà còn là niềm say mê lao động. Ý nghĩa hơn khi công việc này đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều chị em xung quanh và nhân rộng ra nhiều phường lân cận như Phú Mỹ, Tân Phú, Tân Kiểng (quận 7, TPHCM), quận 4, quận 8.

Chị Hoa cho biết: Khi còn trẻ chị cũng trải qua nhiều công việc như phụ quán, bưng bê. Sau đó chị nhận hàng bao bì về nhà làm gia công. Nhờ sự tiếp sức từ Hội LHPN phường, chị đã mạnh dạn vay vốn và thành lập tổ gia công bao bì tại nhà vào năm 2010. Công việc phù hợp với nhiều chị em phụ nữ khó khăn chưa có việc làm ổn định, chị em nhàn rỗi hoặc những chị em muốn kiếm thêm thu nhập có thể nhận hàng về làm vào buổi tối. Từ 30 thành viên ban đầu, đến nay sau gần 12 năm, cơ sở đã có 60 thành viên. Thu nhập trung bình của mỗi thành viên khoảng 3-4 triệu/tháng/người, thợ làm giỏi được 5 triệu/tháng/người.

Giúp chị em cùng phát triển kinh tế nhờ nghề gia công bao bì - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Hoa nhận bằng khen của Hội LHPN TPHCM.

"Giai đoạn đầu khởi nghiệp công việc này cũng khó lắm. Trong công ty cho nhận hàng có nhiều cơ sở nhận gia công như cơ sở của tôi. Tuy nhiên, hàng nào khó làm là họ không nhận. Còn tôi thì nhận hết. Cứ có hàng là tôi nhận về cho chị em cùng làm, dễ thì làm nhanh, khó thì làm chậm lại tí. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần kiên trì thì sẽ thành công. Dần dà, tôi được công ty tin tưởng và giao hàng thường xuyên. Công việc tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng người thợ cũng phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ. 

Các công đoạn gia công bao bì là: Gắn quai, xỏ dây cho túi quà, túi bánh kẹo, túi bao bì thời trang… Chị em làm và ăn lương theo sản phẩm, cộng dồn và nhận lương vào cuối tháng. Thấy chị em trong tổ say mê làm và phấn khởi khi nhận lương, tôi cũng cảm thấy vui lây", chị Hoa cho hay.     

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ gắn với nghề là sự cố có vật lạ nằm trong bao bì, khiến chị phải tốn rất nhiều thời gian đi kiểm hàng. Chị Hoa kể: "Lúc trước, trong quá trình thợ nhận bao bì về gia công và vô tình bỏ vật dụng nhỏ vào trong lô bao bì. Lúc kiểm hàng tôi không phát hiện ra. Phía công ty cũng không phát hiện ra. Khi lô hàng xuất đi nước ngoài thì người ta soi bằng máy nên phát hiện ra và trả hàng lại. Vậy là ngày nào tôi cũng chạy lên công ty để kiểm hàng, tôi còn thuê thêm 3 người thợ cùng kiểm lại lô hàng bị trả. Thời gian tìm kiếm ròng rã nguyên một tháng trời. Tôi phải vạch từng túi để kiếm vật dụng bị bỏ quên trong đó, những vật sót trong đó đơn giản chỉ là sợi dây, tờ giấy hay chỉ là sợi tóc. Nếu như không có sự kiên trì và động viên từ chị em, có lẽ tôi đã bỏ việc từ lúc đó".

Chị Trần Thị Mận, thành viên tổ hợp tác gia công bao bì, chia sẻ: "Tôi làm công việc gia công bao bì này đã 7 năm nay. Vì nhà tôi ở gần nhà chị Hoa nên tôi sang làm suốt. Nhờ có công việc này mà tôi có việc làm ổn định mà không cần phải đi đâu xa".

Chị Nguyễn Thị Hoa Sen, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Hưng (quận 7, TPHCM) đánh giá: "Công việc khá phù hợp với nhiều hội viên phụ nữ. Ngay cả người già, trẻ em vẫn có thể tham gia phụ giúp. Các chị nội trợ vừa có công việc kiếm thêm thu nhập vừa có thời gian chăm sóc con cái, gia đình. Công việc không cần phải đi học dài ngày, chỉ cần hướng dẫn là làm được ngay. Tổ hợp tác của chị Hoa hoạt động rất hiệu quả, hỗ trợ việc làm cho chị em nhàn rỗi ở địa phương, lồng ghép tuyên truyền hoạt động, qua đó, gắn kết hội viên phụ nữ nhiều hơn với các hoạt động của Hội".

Chị Phạm Thị Hoa đã được cấp trên ghi nhận và tặng nhiều giấy khen như: Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng năm 2020. Chủ tịch UBND quận 7 tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong trong phong trào và hoạt động của Hội LHPN; Bằng khen của Hội LHPN TPHCM đối với cá nhân đã thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm