Giúp chị em phát triển kinh tế từ chuyển đổi mô hình trồng trọt

PV
18/02/2023 - 17:33
Giúp chị em phát triển kinh tế từ chuyển đổi mô hình trồng trọt

Bà Lục Thị Bình

Xuất thân trong một gia đình người dân tộc Nùng ở huyện miền núi Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai, bà Lục Thị Bình cũng như bao phụ nữ khác nơi đây, lấy việc làm nông và chăn nuôi gia súc, gia cầm làm sinh kế.

Tham gia tổ chức Hội, sau nhiều năm, bà Bình được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Chúng Chải B thị trấn Mường Khương. Đến nay, bà Bình đã đảm trách vai trò chi hội trưởng hơn 10 năm. Trên cương vị Chi hội trưởng, khi triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, hội viên, bà Bình luôn trăn trở với việc làm sao gắn xây dựng nông thôn mới với việc giúp hội viên của mình thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Nhận thấy đặc điểm khí hậu vùng cao khiến bà con ở Mường Khương chỉ trồng được một vụ lúa trong năm, người phụ nữ nói tiếng Phổ thông còn "lơ lớ" đã mạnh dạn tham gia các lớp hướng dẫn về trồng trọt, chăn nuôi tại huyện Mường Khương, tiên phong xây dựng mô hình trồng cây ăn quả trên chính những bậc thang trồng lúa truyền thống của dân tộc.

Với sự cố gắng và quyết tâm dám đổi mới của mình, đến nay, gia đình bà Bình đã trồng thành công các cây ăn quả như ổi, quýt, bưởi, mận, lê (trong đó hơn 3.000 cây quýt và 500 cây gồm các loại lê, mận, ổi, bưởi), thu về khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. "Tốt cái đất, dẫn cái nước về đây nên cây sai quả lắm. Quýt này cho quả rất nhiều nước, còn ổi ở đây tôi cũng trồng được giống ổi lòng đào rồi. Thu hoạch đều", bà Bình chia sẻ.

Từ kết quả của gia đình, người Chi hội trưởng đã vận động hội viên, phụ nữ trong thôn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Bà cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho chị em trong thôn, vận động mọi người thực hiện an toàn vệ sinh, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đến nay, điều kiện kinh tế gia đình của nhiều chị em trong Chi hội được cải thiện. Nhiều trường hợp như hộ gia đình chị Pờ Thị Sen, chị Cồ Thị Phương đã có thu nhập đạt 200-300 triệu đồng/năm nhờ các mô hình kinh tế chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, nuôi lợn bản địa...

Nói về bà Lục Thị Bình, chị Bùi Thị Huấn, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Khương, đánh giá, đây là tấm gương cán bộ hội vừa nhiệt tình trong công tác, vừa giỏi làm kinh tế. Bà Bình đã vận động chị em trong thôn thực hiện tốt cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, bà cũng tích cực tuyên ttruyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần đưa Chi hội Phụ nữ thôn Chúng Chải B trở thành chi hội vững mạnh trên địa bàn thị trấn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm