Cán bộ, hội viên phụ nữ vùng cao cùng làm giàu, xây dựng quê hương đổi mới
Sinh ra ở vùng cao, nhiều chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số không cam chịu số phận. Họ đã tìm tòi, nghiên cứu, đưa các mô hình mới vào sản xuất. Không những thế, các chị còn hoàn thành xuất sắc công việc mà Hội giao.
Nhiều mô hình mới ở vùng cao
Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) đã xác định giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm của Hội, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo.
Để tạo điều kiện, động lực thúc đẩy hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN từ huyện đến xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực phối hợp với các Hội, Trung tâm mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học, kỹ kỹ thuật cho hội viên.
Mô hình trồng cây nhãn của phụ nữ huyện Yên Châu
Đặc biệt, Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 70 tổ tiết kiệm vay vốn với dư nợ trên 117,8 tỉ đồng cho hơn 2.350 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn, trong đó không ít mô hình do cán bộ Hội cơ sở làm chủ. Đơn cử, chị Sồng Thị Dai (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Bản Púng Khoai, xã Chiềng Đông, huyện Thuận Châu, Sơn La) là gương điển hình với mô hình trồng dâu tây đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng cây ăn quả của phụ nữ huyện Yên Châu
Với vai trò là Chi hội trưởng, chị Sồng Thị Dai gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia sinh hoạt và các hoạt động Hội, đoàn kết, giúp nhau trong lao động, đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động hội viên, người thân cùng tham gia thực hiện có hiệu quả.
Gia đình chị đã xây dựng được Mô hình trồng dâu tây với 8.000 cây với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Gia đình chị đã được UBND xã tặng Giấy khen là hộ gia đình tiêu biểu.
Chăn nuôi là một trong những mô hình giúp phụ nữ Yên Châu thoát nghèo
Chia sẻ về mô hình trồng dâu tây của gia đình, chị Dai cho biết, sau khi nghiên cứu, tìm hiểu qua mạng internet đã thấy nhiều nơi rồng dâu tây đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy thời tiết, khí hậu của địa phương thuận lợi cho dâu tây phát triển, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư trồng vườn dâu tây với 8.000 cây.
Chị bảo, so với ngô, sắn thì dâu tây dễ trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều. Theo đó, chỉ cần xuống giống sau 3 tháng, dâu tây đã cho thu hoạch và 1 đợt gieo giống sẽ kéo dài được gần 2 năm. Ðể vườn dâu luôn sai quả thì người trồng phải thường xuyên tỉa lá tạo sự thông thoáng cho cây, việc bón phân và tưới nước có công thức riêng cho từng mùa; sau 2 năm phải thay giá thể và đặt giống trồng mới thì mới cho năng suất tốt nhất.
Chương trình giao lưu chị em làm kinh tế giỏi
Ngoài ra, chị luôn vận động chị em hội viên tham gia các hoạt động, phong trào Hội, tỷ lệ chị em tham gia hội trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 78%. Tỷ lệ hộ tham gia đạt 84% (28/33 hộ) Chi hội có 1 đoạn đường nở hoa. Chị Dai còn vận động người thân, con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do Hội, địa phương phát động, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cách làm hay, kỹ năng tốt với hội viên, mọi người xung quanh.
Sơ chế nhãn tại nhà máy chế biến trái cây ở Sơn La
Cũng như chị Sồng Thị Dai, trước đây gia đình chị Ngô Thị Yến (SN 1990, bản Chiềng Thi, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu) có đất sản xuất. Tuy nhiên, chị chưa biết lựa chọn mô hình trồng trọt, chăn nuôi gì để đảm bảo phù hợp với đất đai, khí hậu, khả năng của vợ chồng chị và đặc biệt là thị trường tiêu thụ. Cũng vì thế, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn.
Được sự tuyên truyền, vận động của các cấp Hội Phụ nữ, gia đình chị Yến đã quyết định cải tạo 1ha đất vườn tạp của gia đình để trồng cây xoài, trồng cỏ, đào ao, cải tạo chuồng trại…
Người dân Yên Châu thu hoạch xoài
Chị Yến cho biết, gia đình chị vay vốn ngân hàng chính sách 70 triệu đồng kết hợp với nguồn vốn tiết kiệm của gia đình. Sau 6 năm cải tạo, trồng trọt, chăn nuôi, gia đình chị hiện nay có 40 con bò cái lai xin, 30 con dê, 1.000 con ngan, 250 con vịt, 10 con lợn nái sinh sản. Trừ chi phí, thu nhập của gia đình chị năm 2021 là 600 triệu đồng.
Đặc biệt, gia đình chị đã kết hợp trong việc trồng trọt và chăn nuôi, gom, xử lý ủ phân chuồng bón cho cây trồng, dành diện tích trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm để luôn chủ động nguồn thức ăn cho vật nuôi. Chị cũng thường xuyên theo dõi, phòng trị bệnh kịp thời, đảm bảo kỹ thuật cho cây trồng vật nuôi phát triển tốt.
Cây ăn quả là hướng thoát nghèo ở Sơn La
Hỗ trợ hội viên nghèo
Không chỉ làm kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Châu cũng đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên. Điển hình như: mô hình "Tiết kiệm chi tiêu hằng ngày", mô hình "Tiết kiệm nuôi heo đất", mô hình "Hũ gạo tình thương", mô hình "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế"; Xây dựng qũy mái ấm tình thương… Thông qua các hoạt động đó, nhiều hội viên, phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ, sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế; động viên, thăm hỏi kịp thời, giúp nhiều hội viên khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Các đại biểu tham quan gian hàng xoài và nông sản Yên Châu tại hội chợ.
Chị Lò Thị Hoá là hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Chi hội bản Khuông (xã Chiềng On, huyện Yên Châu). Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã, thu nhập chỉ trông vào ngây ngô, cây lúa trên nương nên không ổn định. Căn nhà gỗ mà gia đình chị sinh sống nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua khảo sát hiện trạng, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội LHPN xã Chiềng On huy động chị em hội viên góp ngày công giúp chị san nền, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng được ngôi nhà mới khang trang.
Huyện Yên Châu ngày càng đổi mới
Hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội triển khai hiệu quả thông qua nhiều hình thức, cả về vật chất và tinh thần. Với tinh thần tương thân, tương ái, từ năm 2019 đến nay, bằng nguồn lực của Hội và các nguồn xã hội hóa vận động được từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện.
Xoài tượng Da xanh được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài khó tính.
Chị Phạm Thị Óng, Chủ tịch Hội LHPN xã Phiêng Khoài (huyện Yên Châu), chia sẻ, thời gian qua, Hội nhận thấy phát triển kinh tế của là vấn đề quan trọng nên Hội LHPN xã Phiêng Khoài đã đẩy mạnh tuyên truyền cho chị em về hình thức, cách làm để phát triển kinh tế. Từ mô hình trồng cây ăn quả thay thế cho cây ngắn ngày; hay mô hình vườn, ao, chuồng vừa chăn nuôi vừa phát triển cây ăn quả, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ các mô hình đó, các chị em đã nhân rộng ra nhiều bản làng khác. Chị em đã giúp đỡ nhau về cây, con giống để các chị em trong Chi hội phát triển. Hiện có những Chi hội có đến 20 -30 gia định chị em có mô hình phát triển kinh tế giỏi.
Cây nhãn ở Yên Châu
Bà Quàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Châu, cho biết, để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Hội tập trung gắn với các phong trào thi đua của hội, những nhiệm vụ trọng tâm, cũng như các khâu đột phá của hội phụ nữ. Mỗi cơ sở hội, hội viên có một phần việc, công trình, việc làm cụ thể thiết thực.
Ví như, Hội đã triển khai thực hiện tốt mô hình "5 không, 3 sạch", mô hình "Hũ gạo tình thương", phong trào gửi tiết kiệm hàng tháng để hỗ trợ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng ra mắt các câu bộ như thu gom rác thải, CLB thể dục thể thao gắn với duy trì các nét văn hóa của dân tộc đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn 15 xã, thị trấn. Qua các phong trào, hoạt động đã xuất hiện nhiều gương chị em điển hình trên các lĩnh vực.
Người dân Yên Châu thu hoạch xoài
Những việc làm thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Yên Châu đã đem lại luồng sinh khí mới trong hoạt động Hội. Đặc biệt, những việc làm đó đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương, qua đó còn khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới.
Linh Trần (thực hiện)
Xuất bản: 27/11/2022
Đề án 01: Dấu ấn phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025
Giới & Phát triển 17:21 28/07/2026Sau 3 năm triển khai Đề án "Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (Đề án 01) giai đoạn 2023-2025, nhiều HTX do phụ nữ tham gia quản lý đã vươn lên phát triển bền vững. Không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ, Đề án còn góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Những nhịp cầu nhân ái nâng bước phụ nữ và trẻ em
Vì cộng đồng 21:55 27/07/2026Công tác nhân đạo ở Việt Nam đang chuyển từ cứu trợ trước mắt sang tăng năng lực tự phục hồi, nhất là cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững
Nữ điều dưỡng hơn 30 năm chăm sóc trẻ sinh non
Sức khỏe 16:28 27/07/2026Hơn 3 thập kỷ gắn bó với Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Vũ Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Sơ sinh và Ngân hàng sữa mẹ, đã chứng kiến hàng chục nghìn trẻ sơ sinh cất tiếng khóc đầu đời trong cuộc chiến giành sự sống. Với bà, mỗi em bé chỉ nặng vài trăm gram đều cần được nâng niu bằng cả chuyên môn và tình yêu thương.
Bên những mâm cơm hòa bình
Xã hội 14:40 22/07/2026Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng
Thời cuộc 21:13 17/07/2026Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.
Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?
Thời cuộc 15:49 17/07/2026Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới
Thời cuộc 21:08 16/07/2026Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên
Thời cuộc 20:50 15/07/2026Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.











