Giúp phụ nữ nhận diện, phòng ngừa và tố giác tội phạm ma túy
Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) trao tặng các móc khóa tuyên truyền tích hợp mã QR cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự CATP.HCM cho các chi hội phụ nữ.
Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) thường xuyên phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện tội phạm ma túy cho người dân, đặc biệt là hội viên, phụ nữ. Khi những người “giữ lửa” của gia đình nắm rõ pháp luật sẽ từng bước xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh và nghĩa tình.
Nhận diện những hiểm hoạ từ ma tuý
Thời gian qua, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) thường xuyên phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ra mắt mô hình "Nhà trọ 3 an", tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm…
Những chương trình này đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên tại địa phương.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhận diện, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy.
Điển hình như Hội nghị tuyên truyền nhận diện, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy, vừa được tổ chức tại Chung cư Vinhomes Central Park, do hai đơn vị cùng phối hợp thực hiện. Đây là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm "45 ngày đêm ra quân phòng, chống ma túy" trên địa bàn phường, với mục tiêu tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm về ma túy; từng bước làm sạch địa bàn, hướng đến mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030.
Tại Hội nghị, trung tá Phạm Thu Xuân, cán bộ Công an phường Thạnh Mỹ Tây, chỉ rõ: Ma túy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, làm chết các tế bào não, dẫn đến ảo giác, hoang tưởng, mất trí nhớ và rối loạn tâm thần. Việc sử dụng ma túy còn làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi, gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Người nghiện ma túy lâu năm thường rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể, suy giảm hệ miễn dịch, tuổi thọ giảm sút đáng kể.
Không chỉ tác động đến thể chất, ma túy còn làm thay đổi tâm lý và nhân cách con người. Khi hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng, người sử dụng ma túy dễ mất kiểm soát hành vi, nóng nảy, hung hăng, thậm chí có những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Nhiều trường hợp vì lệ thuộc vào ma túy mà bất chấp đạo đức, thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật hoặc phạm các tội nghiêm trọng để có tiền mua chất gây nghiện.

Trung tá Phạm Thu Xuân, cán bộ Công an phường Thạnh Mỹ Tây (giữa) nhận hoa từ Ban tổ chức.
Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là các thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy. Theo trung tá Phạm Thu Xuân, hiện nay các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức ngụy trang tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Chúng có thể hòa tan hoặc tẩm ma túy vào các sản phẩm thông dụng như cà phê, gia vị hoặc than đá để che giấu mùi và màu sắc. Ngoài ra, ma túy còn được cất giấu trong linh kiện điện tử, đồ gia dụng hoặc trà trộn vào các lô hàng nông sản có khối lượng lớn nhằm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cảng biển và sân bay.
Đáng lo ngại hơn, một số đối tượng còn nuốt các gói ma túy vào cơ thể hoặc cất giấu trong các khoang cơ thể để vận chuyển qua biên giới, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.
Trung tá Phạm Thu Xuân cũng hướng dẫn người dân cách nhận biết những dấu hiệu nghi vấn như: Đối tượng có nguồn thu nhập lớn nhưng không có nghề nghiệp rõ ràng; thường xuyên chi tiêu xa hoa, mua sắm tài sản giá trị cao trong thời gian ngắn mà không chứng minh được nguồn gốc tài sản.
Về mặt hành vi, các đối tượng thường có biểu hiện lo âu, cảnh giác quá mức, sử dụng tiếng lóng hoặc ký hiệu riêng khi giao tiếp; thường xuyên thay đổi lộ trình, xuất hiện tại các khu vực phức tạp về an ninh trật tự.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống ma túy
Một trong những ý nghĩa quan trọng của chương trình là việc phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác phòng, chống tội phạm. Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM), cho biết việc đưa kiến thức pháp luật đến tận các khu chung cư, khu dân cư là hết sức cần thiết bởi phụ nữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mỗi gia đình.
"Người phụ nữ với vai trò là người mẹ, người vợ thường xuyên gần gũi con em và người thân. Họ có thể giáo dục, định hướng, giúp các thành viên trong gia đình nhận diện đúng - sai, hiểu được những nguy cơ từ ma túy và các loại tội phạm khác. Bằng sự mềm mại, khéo léo của mình, người phụ nữ có thể cảm nhận và ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc ngay từ khi mới nhen nhóm", bà Thảo chia sẻ.
Theo bà Thảo, tại các khu chung cư hiện đại, việc tập hợp người dân tham gia sinh hoạt cộng đồng không dễ dàng. Vì vậy, các hội nghị tuyên truyền vừa là dịp kết nối hội viên phụ nữ, vừa giúp xây dựng mạng lưới cộng tác viên nắm bắt thông tin từ cơ sở, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) trao tặng các móc khóa tuyên truyền tích hợp mã QR cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự CATP.HCM cho các chi hội phụ nữ.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng trao tặng các móc khóa tuyên truyền tích hợp mã QR cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự CATP.HCM cho các chi hội phụ nữ, ban quản trị và cư dân của 18 tòa nhà trên địa bàn. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm, đồng thời tạo điều kiện để người dân dễ dàng báo tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh việc hướng dẫn quy trình báo tin truyền thống, cũng như giới thiệu cách tố giác tội phạm thông qua ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc phối hợp với cơ quan chức năng.
Khép lại hội nghị, trung tá Phạm Thu Xuân gửi gắm thông điệp: "Hãy nói không với ma túy, hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy và cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, văn minh hơn. Mỗi chị em, mỗi người dân hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn".
Thông qua những hoạt động tuyên truyền thiết thực, Công an phường Thạnh Mỹ Tây và Hội LHPN phường không chỉ trang bị kiến thức cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Trong cuộc chiến chống ma túy, sự vào cuộc của mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ, chính là "lá chắn mềm" nhưng vô cùng hiệu quả, góp phần ngăn chặn hiểm họa ma túy từ sớm, từ xa, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và khu dân cư.
