Giúp phương tiện sinh kế hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

An Khê
05/11/2021 - 20:29
Giúp phương tiện sinh kế hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Ảnh minh họa

Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo. Qua đó giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp đỡ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có công việc, thu nhập ổn định, sớm thoát nghèo là mục tiêu mà các cấp Hội tỉnh Bắc Giang đề ra trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việc hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ để giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo đã được triển khai hiệu quả ở huyện Tân Yên.

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tân Yên, Bắc Giang: Giúp phương tiện sinh kế hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Hội LHPN thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, trao tặng phương tiện sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mình, những năm qua, Hội LHPN huyện Tân Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

Các cấp Hội đã thành lập và duy trì nhiều mô hình hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia như mô hình "Ống tiền tiết kiệm", "Nuôi heo đất để hỗ trợ hội viên mua con giống", "Tiết kiệm từ mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình tặng phương tiện sinh kế'', mô hình "Hạt gạo nghĩa tình"… Từ các mô hình, hoạt động trên, các cấp Hội trong huyện đã thu hút 3.008 thành viên tham gia, tiết kiệm được 16,2 tỷ đồng, đã trích trên 4 tỷ đồng tặng 5.752 phụ nữ và trẻ em nghèo; giúp 1.209 gia đình hội viên phụ nữ nghèo vay hơn 5 tỷ đồng không lấy lãi để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, thông qua Đề án "Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025", các cấp Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả như: phối hợp với các ban ngành hỗ trợ phụ nữ tổ chức các lớp tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao sản xuất trong nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn không lãi suất, thành lập mô hình kinh tế tập thể…

Qua đó, các cấp Hội đã rà soát, nắm bắt nguyện vọng của hội viên, lựa chọn đăng ký, giúp đỡ hỗ trợ 107 phụ nữ có ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp thành công; thành lập mới 10 mô hình Hợp tác xã, tổ phụ nữ liên kết; phối hợp tổ chức 105 lớp dạy nghề cho 3.190 lao động nữ, 2.877 học viên có việc làm sau đào tạo; tổ chức 25 buổi tư vấn việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động cho 9.580 hội viên, phụ nữ; giới thiệu việc làm cho 7.650 lao động nữ nông thôn…

Hội LHPN huyện thành lập "Tổ dịch vụ phụ nữ giúp việc gia đình" tại xã Quế Nham (25 thành viên), mô hình này đã giới thiệu việc làm thường xuyên cho 8 chị, thu nhập mỗi tháng 4-5 triệu đồng/người/tháng. Hiện mô hình được nhân rộng ở 15 xã với các hình thức khác nhau như: Giúp gia đình đưa đón trẻ đến trường, nấu cỗ, giúp việc… góp phần giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động.

Không chỉ tích cực làm tốt công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, nhằm giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, Hội LHPN huyện Tân Yên còn xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai phong trào "Trao phương tiện sinh kế giúp hội viên nghèo vượt khó". Để thực hiện tốt phong trào, các cấp Hội sau khi lựa chọn được người cần giúp đỡ, các hội viên thống nhất cách thức gây quỹ, dựa vào nguyện vọng của hội viên để tặng phương tiện sinh kế, bảo đảm phát huy tối đa giá trị. Để có nguồn quỹ, các cơ sở Hội đã phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm từ mô hình "Phân loại rác thải bán phế liệu", "Nuôi heo đất". Kết quả trong nhiệm kỳ qua, đã có 176 hội viên nghèo được hỗ trợ phương tiện sinh kế như máy may/làm mì/ép nước mía…với tổng trị giá 870,4 triệu đồng.

Có thể khẳng định rằng, từ sự chỉ đạo, định hướng của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN huyện Tân Yên đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ, góp phần tích cực đến nâng cao chất lượng đời sống hội viên phụ nữ, giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có công việc, thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm