Tags:

giúp việc gia đình

Sau bữa cơm trưa ở nhà chủ, tôi muốn bỏ học để mẹ đỡ khổ

Sau bữa cơm trưa ở nhà chủ, tôi muốn bỏ học để mẹ đỡ khổ

Cứ nghĩ mẹ làm giúp việc cho nhà giàu sẽ được nhàn hạ nhưng đến ăn bữa trưa nhà người ta mà tôi nghẹn họng nuốt không nổi miếng cơm.

Thu hút nữ lao động giúp việc gia đình đến với tổ chức Hội

Thu hút nữ lao động giúp việc gia đình đến với tổ chức Hội

Hà Nội có 15 mô hình "CLB lao động giúp việc gia đình" với khoảng 600 thành viên tại các quận trên địa bàn; tạo nơi sinh hoạt, chia sẻ của các lao động nữ về pháp luật lao động việc làm, hôn nhân, gia đình, qua đó góp phần thu hút lao động nữ đến với tổ chức Hội.

Sẽ phạt nặng doanh nghiệp không giáo dục định hướng trước khi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sẽ phạt nặng doanh nghiệp không giáo dục định hướng trước khi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Dự thảo Nghị định đang được Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện, doanh nghiệp dịch vụ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng; bị đình chỉ thực hiện hợp đồng cung ứng lao động tới 12 tháng nếu không tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam trước đi làm việc ở nước ngoài.

Những lưu ý cho lao động nữ đi làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê út

Những lưu ý cho lao động nữ đi làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê út

Nhiều lao động nữ người Việt Nam đi làm giúp việc gia đình tại Ả Rập Xê út phản ánh bị bạo lực, ngược đãi và phải làm việc trong môi trường làm việc kham khổ… Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là sự khác biệt về văn hóa; và lao động Việt chưa được đào tạo, trang bị những kỹ năng tự bảo vệ khi sống trong môi trường khác biệt.

Đề xuất sửa đổi các chính sách BHXH tự nguyện hấp dẫn hơn với lao động nữ di cư

Đề xuất sửa đổi các chính sách BHXH tự nguyện hấp dẫn hơn với lao động nữ di cư

BHXH Việt Nam mới có văn bản đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH tự nguyện hấp dẫn hơn với lao động khu vực phi chính thức.

800 nhân viên giúp việc gia đình nhận 1,6 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục dịch Covid-19

800 nhân viên giúp việc gia đình nhận 1,6 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục dịch Covid-19

Đây là hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hợp tác giữa Mastercard và tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam nhằm hỗ trợ lao động nữ trong nước. Tùy theo mức độ ảnh hưởng và hoàn cảnh gia đình, mỗi nhân viên giúp việc thuộc Công ty JupViec.vn sẽ được nhận tối đa 3 triệu đồng/người theo hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận.

Lao động Việt ở Đài Loan bị ảnh hưởng Covid-19 được gia hạn hợp đồng

Lao động Việt ở Đài Loan bị ảnh hưởng Covid-19 được gia hạn hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) vừa có chính sách kéo dài thời gian hợp đồng với lao động người nước ngoài đang làm việc tại vùng lãnh thổ này khi chưa thể về nước do dịch Covid-19. Trong đó, rất đông lao động nữ Việt Nam làm nghề giúp việc tại đây được hưởng lợi từ chính sách này.

Mẹ "bỉm sữa" mở dịch vụ giúp việc theo giờ

Mẹ "bỉm sữa" mở dịch vụ giúp việc theo giờ

Xuất phát từ nhu cầu thiết thân, chị Nguyễn thị Bích Chi và người đồng sáng lập Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã chứng minh được chân lý: “Khởi nghiệp không bao giờ là muộn”.

Hà Nội: Gần 500 nữ giúp việc gia đình được nâng cao nhận thức pháp luật lao động việc làm

Hà Nội: Gần 500 nữ giúp việc gia đình được nâng cao nhận thức pháp luật lao động việc làm

Trong 3 năm qua, 15/15 câu lạc bộ lao động giúp việc gia đình tại 13 phường của Hà Nội được duy trì đều đặn với gần 500 thành viên; trong đó các buổi sinh hoạt chủ yếu là tìm hiểu pháp luật về lao động việc làm, hôn nhân, gia đình, các vấn đề về BHYT, BHXH tự nguyện; đồng thời giúp chị em nâng cao nhận thức, nâng cao cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Gần 19.000 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài trong nửa năm 2019

Gần 19.000 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài trong nửa năm 2019

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), tháng 6/2016, cả nước có 4.871 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài nâng tổng số phụ nữ đi làm việc của 6 tháng đầu năm là gần 19.000 người, tập trung ở các ngành nghề giúp việc gia đình, may mặc, lắp ráp điện tử với mức thu nhập khá cao.