Gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng phải đến tận tay người dân khó khăn

PV
10/04/2020 - 12:28
Gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng phải đến tận tay người dân khó khăn

Một số mạnh thường quân tại Bình Dương tặng đồ ăn, tiền cho người nghèo, người bán vé số dạo. Ảnh minh họa

Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 phải rõ ràng, minh bạch, công khai. Đặc biệt, gói hỗ trợ phải đến tận tay người dân, không để bị lợi dụng.

Sáng nay (10/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.

Riêng về triển khai gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã bố trí khoảng 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện ở ngay địa phương mình. Thủ tướng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thực hiện kịp thời hơn và đưa những hỗ trợ đến tận tay người bị thiệt hại.

Cổng thông tin Chính phủ cho biết, về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Quan điểm của Thủ tướng Chính phủ là gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phải rõ ràng, minh bạch, công khai. Gói hỗ trợ phải đến tận tay người dân, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Song song với đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kiên trì để thành công trong mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng vẫn khẳng định chấp nhận thiệt hại kinh tế trong một giai đoạn ngắn để bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho người dân. Lúc này luôn đặt ra vấn đề tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư và an sinh xã hội.

Gói an sinh xã hội này được dành cho 6 nhóm đối tượng. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, gói an sinh xã hội này rất quan trọng, giúp người dân giảm thiểu khó khăn vì dịch bệnh, hỗ trợ phần nào cho các doanh nghiệp sử dụng lao động như vay không lãi suất. Trong khi đang xem xét tháo gỡ khó khăn về giãn, hoãn thuế, hạ lãi suất tiền vay, khoanh nợ, giãn nợ… thì gói an sinh này rất quan trọng. Gói an sinh xã hội này sẽ được phân bổ, cụ thể là ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng phải đến tận tay người dân khó khăn - Ảnh 1.

Gói hỗ trợ đến tận tay người dân, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách. Ảnh minh họa

Như báo PNVN điện tử đã đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, người lao động hoãn, nghỉ việc không lương, hộ kinh doanh cá thể… được hỗ trợ trực tiếp từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng/tháng, kéo dài không quá 3 tháng.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm