Hà Giang: Bắt 2 đối tượng lừa bán bé gái ra nước ngoài

Minh Châu
17/02/2023 - 11:31
Hà Giang: Bắt 2 đối tượng lừa bán bé gái ra nước ngoài

Các đối tượng Sùng Thị Dung và Giàng A Sử

Vì nhẹ dạ cả tin, bé gái Sình Thị D. (SN 2009) đã bị lừa bán ra nước ngoài. Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ 2 đối tượng và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã bắt được những đối tượng lừa bán bé gái ra nước ngoài và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Các nạn nhân trong vụ việc còn rất nhỏ tuổi, là chị em ruột trong một gia đình.

Trước đó, ông Sình Mí L. (SN 1979, trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã đến cơ quan công an trình báo về việc các con của ông là cháu Sình Thị G. (SN 2008) và Sình Thị D. (SN 2009) đi khỏi nhà không rõ lý do. 

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng nghi vấn là Sùng Thị Dung (SN 1999, trú tại thôn Lũng Lình A, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Dung bị bán sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi. Đến tháng 8/2022, công an Trung Quốc kiểm tra, phát hiện Dung không có giấy tờ hợp pháp nên đã trao trả về Việt Nam.

Tháng 2/2023, Dung gặp Sình Thị D. Do cháu D. muốn sang Trung Quốc chơi nên Dung đã lợi dụng việc này để bán D. cho một người đàn ông Trung Quốc. Dung đã cùng Giàng A Sử (SN 2006, trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) đưa D. sang Trung Quốc bán với số tiền hơn 3.000 Nhân dân tệ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an huyện Mèo Vạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã triệu tập các đối tượng Sùng Thị Dung và Giàng A Sử lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện giao nộp lại số tiền trên và đưa cháu D. trở về Việt Nam. 

* Cũng liên quan đến tội phạm Mua bán người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Văn Đức (SN 1990), trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội "Mua bán người".

Trước đó, năm 2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây nghi vấn về hành vi mua bán người xảy ra trước đây trên địa bàn xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Bắt 2 đối tượng lừa bán bé gái ra nước ngoài - Ảnh 1.

Đối tượng Lô Văn Đức tại cơ quan Công an

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, vào năm 2015, Lô Văn Đức làm ăn tại Trung Quốc nên quen biết với một người phụ nữ tên Tư (không rõ nhân thân, lai lịch). Người phụ nữ này đặt vấn đề với Lô Văn Đức về việc tìm người đưa sang Trung Quốc bán sẽ được tiền hoa hồng từ 10-20 triệu đồng. 

Đến năm 2016, Đức về nhà tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn và có quen biết với chị Lương Thị U. (SN 1995), trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Biết chị U. đang muốn tìm việc làm nên Lô Văn Đức đã rủ rê chị đi làm ở công ty có mức lương cao, công việc nhàn, vợ chồng chị U. đã đồng ý.

Khoảng một tuần sau, Đức hẹn chị U. ra ngã ba Cầu Xốp Nhị (thuộc xã Hữu Lập) rồi đón xe khách cùng chị U. ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, rồi vượt biên sang Trung Quốc. Đức và Tư thống nhất bán chị U. cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền 3 vạn nhân dân tệ, số tiền này Tư chia cho Đức 10 triệu đồng tiền công, số còn lại Tư giữ.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, ngày 9/2/2023, Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp với Công an xã Hữu Lập và Công an xã Bảo Nam đã bắt giữ thành công đối tượng Lô Văn Đức về hành vi mua bán người.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm