pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hà Giang: Bối cảnh mới đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc về tư duy, bản lĩnh thích ứng của mỗi cán bộ Hội

Hội LHPN tỉnh Hà Giang tôn vinh, khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào, công tác Hội của tỉnh
Chiều 5/6/2025, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc tại Thành phố Hà Giang.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Triệu Thị Tình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang, nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính 2 cấp theo Nghị quyết của Quốc hội và chuẩn bị chuyển đổi mô hình tổ chức Hội do kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện.
Trong thời điểm chuyển giao và sáp nhập, theo bà Triệu Thị Tình, việc kết thúc hoạt động Hội cấp huyện và chuyển sang mô hình tổ chức mới là một dấu mốc quan trọng. "Chúng ta chia tay một mô hình tổ chức đã gắn bó nhiều năm, đồng thời chuẩn bị cho một giai đoạn mới với kỳ vọng về một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hiện đại hơn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển". Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, hành chính, mà còn đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc về tư duy, cách làm, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh thích ứng của mỗi cán bộ Hội.
Bà Triệu Thị Tình cho rằng: Dù ở vị trí nào, môi trường công tác nào, mỗi cán bộ Hội hôm nay sẽ tiếp tục giữ gìn tinh thần đoàn kết, tận tâm với phụ nữ và phong trào phụ nữ; phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và tình cảm để góp phần xây dựng tổ chức Hội trong giai đoạn mới thực sự dân chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Giang Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Với kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang khẳng định: Phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo hội viên, phụ nữ, nữ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Trong đó, các cấp Hội đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Hội như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", mô hình "Ống tiết kiệm 3 sạch", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; duy trì nhận đỡ đầu 398 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" có ý nghĩa nhân văn lớn...
Các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng kết nối mạng lưới, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên làm chủ kinh tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh tại địa phương. Đặc biệt, Hội LHPN các cấp đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung xem xét, thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như: Tổng kết đánh giá khách quan kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, khâu đột phá, các chương trình, phong trào thi đua, đề án, dự án; Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2025; Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã, cấp tỉnh theo đúng tiến độ và quy định; tập trung góp ý sâu sắc, thực chất vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp. Công tác nhân sự, tổ chức, chuyển giao trong quá trình sáp nhập...

Hội LHPN tỉnh Hà Giang khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"
Theo đó, Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả trên các mặt công tác, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện phong trào thi đua; hoàn thành các chỉ tiêu, khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Các ý kiến cũng đồng thuận với định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo tinh thần "Tăng tốc, bứt phá" để hoàn thành kế hoạch năm.
Trong đó, tập trung 6 nhiệm vụ trong tâm, như: Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp; Trọng tâm thực hiện chủ đề năm 2025... Đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua của tỉnh, của Hội phụ nữ các cấp; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội...
Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tôn vinh, khen thưởng 40 tập thể, 58 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Đồng thời biểu dương, khen thưởng 8 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".
Khen thưởng 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025.
Đặc biệt, nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức Tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Giang khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026, là cán bộ Hội cấp huyện, thành phố nghỉ theo chế độ.

Tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Giang khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026 là cán bộ Hội cấp huyện, thành phố
Kết quả công tác Hội và phong trào Phụ nữ tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm 2025
- Tuyên truyền 2.720 cuộc/186.990 lượt người; duy trì, thành lập mới và nhân rộng 77 mô hình/câu lạc bộ về bài trừ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.
- Tuyên truyền được 400 buổi, với trên 12.000 lượt người tham gia; vận động 90 hộ thực hiện tiêu chí "Nhà sạch, vườn đẹp"; thành lập và ra mắt mô hình "5 không, 3 sạch - Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; 193/193 Hội LHPN cơ sở đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 156 công trình/phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới...
- Trong 6 tháng đầu năm có 51 chi hội ra mắt thực hiện các mô hình "1+1", "3 có, 3 biết" và "Chi hội 4 tốt" , nâng số chi hội thực hiện các mô hình lên 631 chi hội và 175/193 cơ sở Hội thực hiện các mô hình; duy trì 135 CLB/tổ/nhóm thuộc mô hình thu hút hội viên, phụ nữ đặc thù...
- Tuyên truyền các hộ gia đình hội viên, phụ nữ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được 80 cuộc/3.227 người tham gia; phối hợp với ngành khuyến nông, thú y tổ chức mở 5 lớp tập huấn về chăn nuôi lợn, bò, phòng trừ sâu bệnh cây trồng/213 phụ nữ tham gia; 6 lớp đào tạo nghề/150 phụ nữ tham gia. Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 400 lao động nữ...
Thực hiện duy trì tốt 36 nhóm/356 thành viên của mô hình "Dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và gia đình"; duy trì hoạt động hiệu quả 926 "Địa chỉ tin cậy" ở cộng đồng; tiếp cận và giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn cho 4 nạn nhân liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 247 CLB "Gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan"; 301 nhóm "Cha mẹ có con trong độ tuổi từ 0-10 tuổi"; 498 câu lạc bộ trong lĩnh vực gia đình; 15 Hội nàng dâu tự quản.