pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hà Giang: Chương trình "Mẹ đỡ đầu" lan tỏa yêu thương tới trẻ em dân tộc, khó khăn

Hội LHPN tỉnh Hà Giang trao tặng quà cho các cặp Mẹ-con tiêu biểu, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối yêu thương và tiếp thêm nghị lực sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chiều ngày 27/5/2025, Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình tọa đàm "Mẹ đỡ đầu - Hành trình kết nối yêu thương". Chương trình với 65 đại biểu tham dự là lãnh đạo Thường trực, cán bộ Hội LHPN tỉnh Hà Giang; các cặp mẹ - con; đại diện lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 11 huyện, thành phố; Ban công tác Phụ nữ Công an tỉnh Hà Giang và các nhà tài trợ.
Đây là dịp để các đại biểu, nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nhìn lại hành trình đầy ý nghĩa của mô hình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021, đến nay đã được các cấp Hội của tỉnh hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh Hà Giang.
Theo Hội LHPN tỉnh Hà Giang, triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện phù hợp với thực tế tình hình địa phương, đơn vị, tập trung kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Hội LHPN các cấp đã thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách và có kế hoạch, giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em mồ côi đang học tại các bậc học và tiếp tục học Đại học/học nghề, với phương châm: "Không có trẻ em bị bỏ lại phía sau".

Cặp mẹ - con tiêu biểu chia sẻ tại chương trình
Hiện nay, địa bàn tỉnh Hà Giang có 1.847 trẻ em mồ côi. Sau thời gian thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả đáng khích lệ động viên như: có 398 trẻ được nhận đỡ đầu, tổng số kinh phí hỗ trợ đỡ đầu các em là gần 1,5 tỷ đồng; cụ thể: Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 02 trẻ; Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang nhận đỡ đầu 51 trẻ (trong đó Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu 7 trẻ); Hội LHPN cơ sở nhận đỡ đầu 222 trẻ; vận động các tổ chức, cá nhân đỡ đầu 123 trẻ. Điển hình như Hội LHPN các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Yên Minh.
Bên cạnh đó, các cấp hội chú trọng, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số, xây dựng phóng sự, clip, tin/bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng... qua đó lan tỏa tới nhiều tấm lòng của những ông Bố, bà Mẹ đỡ đầu cùng với các cấp Hội đến với các con.

Trẻ tự tin biểu diễn tiết mục văn nghệ tại chương trình tọa đàm
Số trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều. Tiếp tục khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", Hội LHPN tỉnh tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm; đề nghị Hội LHPN các cấp của tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền mô hình, cách làm hay để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chương trình đến cộng đồng như ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, cập nhật dữ liệu; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số. Tăng cường kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi với nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.
Đặc biệt, chương trình tọa đàm tôn vinh và tri ân các Mẹ đỡ đầu, đặc biệt là 20 cặp Mẹ-con tiêu biểu và các đại biểu cùng chia sẻ những câu chuyện xúc động, những tấm lòng nhân hậu, tạo nên nguồn động viên tinh thần to lớn, khẳng định giá trị của sự đồng hành, chăm sóc và yêu thương. Đây không chỉ là sự kiện tri ân mà còn là lời mời gọi chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ.