Tags:

hà giang

Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm

Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xác định các mục tiêu cụ thể.

Loại quả xưa mọc dại ít người hái, nay giá lên đến gần triệu đồng 1kg

Loại quả xưa mọc dại ít người hái, nay giá lên đến gần triệu đồng 1kg

Chị em nội trợ còn đua nhau săn lùng loại quả này để gia đình cùng thưởng thức.

Ngắm khu vườn 300m2 ngập tràn hoa trái ở Hà Giang của bà mẹ trẻ

Ngắm khu vườn 300m2 ngập tràn hoa trái ở Hà Giang của bà mẹ trẻ

Không chỉ dành tâm huyết cho mảnh vườn trồng rau và hoa, gia đình chị Phương Thảo còn đặc biệt chăm chút những góc nhỏ của ngôi nhà.

Kinh nghiệm để đạt tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND đồng đều cả 3 cấp của tỉnh Hà Giang

Kinh nghiệm để đạt tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND đồng đều cả 3 cấp của tỉnh Hà Giang

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%.

Phụ nữ Hà Giang dùng quẩy tấu, xách làn đi chợ góp phần bảo vệ môi trường

Phụ nữ Hà Giang dùng quẩy tấu, xách làn đi chợ góp phần bảo vệ môi trường

Tổ phụ nữ liên kết dùng quẩy tấu đi chợ và Tổ phụ nữ xách làn đi chợ là những mô hình hay, được phát động triển khai trong các cấp hội phụ nữ tỉnh Hà Giang, giúp chị em nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng túi nylon, bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bác sĩ ra bến thuyền đỡ đẻ cho sản phụ 16 tuổi

Bác sĩ ra bến thuyền đỡ đẻ cho sản phụ 16 tuổi

Sản phụ Phùng Thị Lai bị suy thai đang được vận chuyển từ xã lên BV Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) bằng thuyền trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, BV đã cử một kíp cấp cứu ra bến thuyền để hỗ trợ.

Hà Giang: Xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi sau hơn 20 ngày tạm hoãn

Hà Giang: Xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi sau hơn 20 ngày tạm hoãn

Vụ gian lận thi cử này có 5 bị cáo bị xét xử về tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cục Di sản văn hóa nói gì về tòa nhà xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng?

Cục Di sản văn hóa nói gì về tòa nhà xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng?

Sáng 5/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ việc tòa nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện ATTP trong trường học ở Hà Giang

Cần tiếp tục giám sát việc thực hiện ATTP trong trường học ở Hà Giang

Đoàn Giám sát của TƯ Hội LHPN Việt Nam đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để có nhiều hơn các đơn vị trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đồng thời, tiếp tục giám sát việc thực hiện an toàn thực phẩm trong trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

TƯ Hội LHPNVN giám sát việc thực hiện an toàn cho học sinh dân tộc nội trú tại Hà Giang

TƯ Hội LHPNVN giám sát việc thực hiện an toàn cho học sinh dân tộc nội trú tại Hà Giang

Ngày 1/10, Đoàn giám sát của TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Đỗ Thị Thu Thảo làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Hà Giang về việc đảm bảo an toàn cho học sinh trường dân tộc nội trú (DTNT).