Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Nguyễn Long
29/01/2021 - 18:45
Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Nhiều người thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Mặc dù Bộ Y tế thông báo nhiều ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, trong đó có bệnh nhân trên địa bàn TP Hà Nội, nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi tập trung đông người.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với biến thể mới dễ lây nhiễm hơn, các cơ quan chức năng khẩn trương áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng lây nhiễm trong cộng đồng, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân với thông điệp 5K "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế". 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo PNVN, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cần thiết để phòng bệnh.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Người đàn ông không đeo khẩu trang chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Mặc dù có rất nhiều biển báo bắt buộc đeo khẩu trang, tuy nhiên những người này vẫn coi như không thấy.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Nhóm người mặc áo Grab không đeo khẩu trang ngồi bên hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Cặp đôi không đeo khẩu trang đứng chụp ảnh

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Nhiều người không đeo khẩu trang nhưng cũng không có lực lượng chức năng nhắc nhở.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Một số người tham gia giao thông cũng không chấp hành việc đeo khẩu trang.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Tại các quán nước vỉa hè, khách đông và không thực hiện giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Trong khi đó, ghi nhận tại một hiệu thuốc trên phố Hàng Mã, lượng người đến mua khẩu trang rất đông.

Hà Nội báo động đỏ về mức lây lan dịch bệnh, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Chị Bích (người đi mua khẩu trang) cho biết, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng giá khẩu trang đợt này không bị đẩy lên cao như đợt hồi tháng 3, 4.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội với các địa phương ngày 28/1, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm