Hà Nội: Siêu thị chú trọng, chợ dân sinh lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

Nguyễn Long
29/01/2021 - 17:28
Hà Nội: Siêu thị chú trọng, chợ dân sinh lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều người không đeo khẩu trang trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các siêu thị ở Hà Nội đã tăng cường phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố. Trong khi đó nhiều chợ dân sinh vẫn lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh này.

Theo ghi nhận của PV Báo PNVN, ngày 29/1, tại một siêu thị ở quận Hà Đông (Hà Nội), các hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Cả người bán và người mua đều tự giác bảo vệ bản thân, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang và cố gắng giữ khoảng cách an toàn khi mua hàng.

Hà Nội: Tình cảnh trái ngược tại siêu thị và chợ dân sinh trong việc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên, người mua hàng tại siêu thị đều đeo khẩu trang phòng dịch

Ngay từ cửa ra vào, các nhân viên siêu thị đã yêu cầu 100% khách vào mua hàng rửa tay sát khuẩn. Từ lối vào, nhân viên đã chốt trực để đo thân nhiệt cho khách vào mua hàng. Ngoài ra, siêu thị cũng khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi vào mua hàng hóa.

Hà Nội: Tình cảnh trái ngược tại siêu thị và chợ dân sinh trong việc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Siêu thị cũng khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi vào mua hàng hóa

"Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch. Siêu thị đã quán triệt nhân viên phải luôn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt cho khách khi đến. Đồng thời nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua sắm", đại diện siêu thị chia sẻ.

Hà Nội: Tình cảnh trái ngược tại siêu thị và chợ dân sinh trong việc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Những người đến siêu thị mua hàng đều chấp hành việc đeo khẩu trang

Trong khi đó, theo ghi nhận tại chợ dân sinh vẫn còn nhiều người, cả người mua và bán hàng không đeo khẩu trang. Nhiều người đeo khẩu trang nhưng không đúng quy chuẩn, cho nên không có tác dụng phòng dịch.

Hà Nội: Tình cảnh trái ngược tại siêu thị và chợ dân sinh trong việc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Tại chợ Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người vẫn không đeo khẩu trang

Hà Nội: Tình cảnh trái ngược tại siêu thị và chợ dân sinh trong việc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Cả người mua và người bán hàng đều đeo khẩu trang không đúng cách, không có tác dụng phòng chống dịch.

Hà Nội: Tình cảnh trái ngược tại siêu thị và chợ dân sinh trong việc phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Nhiều người ra vào khu chợ không đeo khẩu trang nhưng cũng không có lực lượng chức năng nhắc nhở

Ngày 28/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công điện đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố ngày 28/1 với tinh thần chủ động, phản ứng nhanh hơn, quyết liệt hơn nhưng cũng cần bình tĩnh không hoang mang lo lắng.

Trong công điện, ông Chu Ngọc Anh đề nghị Sở Công Thương tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các Trung tâm Thương mại, Siêu thị, chợ, cửa hàng tiện ích, đặc biệt đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm