Bộ trưởng Bộ Y tế: Hỗ trợ tối đa cho các bệnh viện dã chiến

Linh Trần
29/01/2021 - 17:49
Bộ trưởng Bộ Y tế: Hỗ trợ tối đa cho các bệnh viện dã chiến

Nhân viên Trung tâm Y tế Chí Linh di chuyển bệnh nhân để nhường chỗ cho BV dã chiến. Ảnh: BYT

Cuối giờ chiều ngày 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp trực tuyến với các BV dã chiến ở Hải Dương. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa cho các BV để cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long xác định TP. Chí Linh (Hải Dương) là vùng dịch tễ đáng quan ngại. Trong đó, Công ty TNHH POYUN là tâm dịch bởi hầu hết các ca dương tính đều xuất phát từ doanh nghiệp này. Tuy nhiên, điều đáng mừng là cơ quan chức năng đã khoanh vùng, kiểm soát toàn bộ khu vực nguy hiểm. Do đó, Bộ trưởng đề nghị trong ngày hôm nay phải chuyển hết công nhân của công ty ra khỏi khu vực này đưa tới khu cách ly tập trung, chuyển người dương tính hoặc nghi ngờ dương tính tới BV dã chiến để điều trị.

Theo nhận định của ông Long, trong ngày hôm nay Hải Dương sẽ có thêm một số bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nếu kiểm soát tốt, hy vọng sẽ không có sự lan rộng trong khu vực này.

Về điều trị, Bộ Y tế đã chi viện nhân lực từ các BV tuyến TƯ về hỗ trợ Hải Dương. Đến nay, đã nhanh chóng thành lập 2 BV dã chiến. Trong đó, Đoàn công tác BV Bệnh Nhiệt đới TƯ hỗ trợ BV dã chiến Trung tâm Y tế Chí Linh. Các chuyên gia BV Bạch Mai hỗ trợ BV dã chiến ở Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tất cả bệnh nhân đều phải được chuyển tới 2 BV này để điều trị. Chỉ những trường hợp rất nặng mới chuyển lên TƯ. "Virus lần này là biến chủng, lây nhanh, nên cần đảm bảo vấn đề kiếm soát nhiễm khuẩn và vận chuyển, cần triển khai phương châm tại chỗ", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đến sáng 29/1, Trung tâm Y tế Chí Linh đã giải tỏa toàn bộ bệnh nhân để tập trung điều trị người mắc Covid-19. BV dã chiến Trung tâm Y tế Chí Linh có 45 bác sĩ, 70 điều dưỡng, trước mắt có thể đảm nhiệm tối đa 200 bệnh nhân.

BV dã chiến thứ hai tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có quy mô 200 giường nhưng có thể kê được 400 giường nếu cần. Đến nay, BV đã tiếp nhận 31 bệnh nhân Covid-19, trong đó, có 2 trường hợp có thai đang theo dõi sát (24 và 34 tuần). Hiện bác sĩ chuyên khoa sản đã có mặt để đảm bảo xử trí kịp thời khi thai phụ chuyển dạ. BV cũng đã liên hệ khoảng 80 điều dưỡng chuẩn bị ra trường để hỗ trợ. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đồng ý cho BV thực hiện các kỹ thuật của BV Bạch Mai được triển khai ở đây, kể cả thở ECMO (hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể), nếu cần thêm thiết bị Bộ sẽ hỗ trợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm