Tags:

BV dã chiến

5 việc TPHCM cần thay đổi để đảm bảo sức khỏe cho  tình nguyện viên làm việc tại BV Dã chiến

5 việc TPHCM cần thay đổi để đảm bảo sức khỏe cho tình nguyện viên làm việc tại BV Dã chiến

Trước những bất cập của các nhân viên y tế chi viện làm việc tại BV Dã chiến, Bộ Y tế đề nghị TPHCM thay đổi, tạo điều kiện để đảm bảo sức chiến đấu của tình nguyện viên.

Bộ Y tế xem xét xây dựng thêm 3 BV dã chiến tại Bắc Giang

Bộ Y tế xem xét xây dựng thêm 3 BV dã chiến tại Bắc Giang

Theo dự báo, số ca nhiễm Covid-19 tại Bắc Giang sẽ còn tăng lên trong những ngày tới. Do đó, Bộ Y tế dự kiến sẽ xây dựng thêm 3 BV dã chiến.

Công tác truy vết ở Điện Biên gặp khó khăn

Công tác truy vết ở Điện Biên gặp khó khăn

Công tác truy vết F1, F2 tại Điện Biên gặp khó khăn, do địa bàn rộng, một số không khai báo y tế, khai báo không trung thực.

Bắc Ninh lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Bắc Ninh lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Sở Y tế đã sẵn sàng để 2 Trung tâm y tế trở thành bệnh viện (BV) dã chiến với công suất 600 giường. Ngoài ra, Sở cũng để BV Da liễu và phần còn lại của BV Tâm thần làm nơi cách ly tập trung với quy mô khoảng 400 giường nếu quá tải.

Hải Phòng chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Hải Phòng chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hải Phòng chuẩn bị các phương án. Trong đó, có phương án thành lập bệnh viện dã chiến.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Hỗ trợ tối đa cho các bệnh viện dã chiến

Bộ trưởng Bộ Y tế: Hỗ trợ tối đa cho các bệnh viện dã chiến

Cuối giờ chiều ngày 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp trực tuyến với các BV dã chiến ở Hải Dương. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa cho các BV để cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Hình ảnh bệnh viện Dã chiến lập trong bệnh viện Bạch Mai

Hình ảnh bệnh viện Dã chiến lập trong bệnh viện Bạch Mai

BV Bạch mai đã dựng lên BV dã chiến để sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.

Vĩnh Phúc thành lập bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19

Vĩnh Phúc thành lập bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19

BV dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 300 giường bệnh đã chính thức được thành lập. BV dự kiến có 200 nhân sự, được ngành y tế điều động từ các đơn vị trong tỉnh.