Hà Nội: Các trường không tập trung đông học sinh dưới nắng nóng
Hà Nội hiện đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa.
Hà Nội hiện đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có thời điểm chạm ngưỡng 39 độ C. Trước tình hình đó, ngành Giáo dục Thủ đô đã yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh trước thời tiết cực đoan.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm thay đổi khiến thời tiết oi bức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt và học tập của trẻ em, học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.
Từ thực tế đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng, chống nắng nóng trong trường học. Theo đó, các hiệu trưởng được chủ động quyết định điều chỉnh thời gian học tập, ôn tập, kiểm tra cũng như các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế.
Thay vì áp dụng cứng nhắc thời khóa biểu, các trường có thể linh hoạt chuyển hoạt động ngoài trời sang đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu hơn; đồng thời hạn chế tối đa việc tập trung đông học sinh dưới nắng nóng.
Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường không tổ chức sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động hay hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, thời điểm nhiệt độ ngoài trời ở mức cao nhất. Đây là khung giờ tiềm ẩn nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đặc biệt với trẻ nhỏ và học sinh có sức khỏe yếu.
Không chỉ dừng ở việc điều chỉnh lịch học, ngành Giáo dục Thủ đô còn yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ chống nóng. Quạt điện, điều hòa, hệ thống thông gió, rèm che nắng, mái che, khu vực cấp nước, nhà vệ sinh hay phòng y tế đều phải được kiểm tra, sửa chữa kịp thời.
Đặc biệt, Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường quan tâm nhiều hơn tới nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền hoặc thể trạng yếu. Đây là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài, nhất là khi tham gia hoạt động ngoài trời hoặc ôn tập cường độ cao.
Đối với các trường tổ chức bán trú, yêu cầu bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh trường lớp cũng được đặt lên hàng đầu. Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thực đơn cần tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp; đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện thời tiết dễ phát sinh vi khuẩn. Các khu vực nhà ăn, bếp ăn, khu bán trú hay nơi tập kết rác thải phải được vệ sinh thường xuyên để hạn chế nguy cơ dịch bệnh.
Song song với đó, công tác theo dõi sức khỏe học sinh được yêu cầu thực hiện chặt chẽ hơn. Giáo viên và nhân viên y tế học đường cần kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hay ngất xỉu để xử lý nhanh chóng.