Hà Nội cách ly tòa nhà T6 thuộc Times City vì có ca nhiễm Covid-19

Linh Trần
29/01/2021 - 09:48
Hà Nội cách ly tòa nhà T6 thuộc Times City vì có ca nhiễm Covid-19

Tòa nhà T6 bị cách ly. Ảnh: Dân Trí

Sau khi xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng Hà Nội đã tiến hành cách ly y tế một tòa nhà thuộc Times City (Hà Nội).

Liên quan đến trường hợp BN1581 (có địa chỉ thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được Bộ Y tế công bố sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tiến cách ly y tế tòa nhà T6 thuộc Times City.

Theo CDC Hà Nội, trường hợp mắc Covid-19 là chị L.T.M.T. (SN 1967) sống tại tầng 6, phòng 12A05. Bệnh nhân này đã đến chơi với mẹ BN1533 và có tiếp xúc với BN1533.  

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng y tế Hà Nội đã nhanh chóng lấy mẫu của chị T. xét nghiệm. Kết quả cho thấy, chị T. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng của thành phố đã nhanh chóng cách ly y tế tầng nơi bệnh nhân sinh sống để khử khuẩn. Trung tâm thương mại Megamall ở Times Ciy cũng đặt dưới sự giám sát chặt chẽ.

Theo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), lịch trình qua khai báo ban đầu của chị T. như sau:

- Ngày 23/1, chị T. có đến chơi nhà BN1553. Trong khoảng 1 giờ, chị T. tiếp xúc gần với mẹ BN1553 (cũng đã có kết quả dương tính). Sau đó, chị T. di chuyển về số nhà 95 phố Hải Đông, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương cùng chồng.  

Chiều ngày 25/1, chị T. cùng chồng về nhà tại T6 12A05 Times City (Hà Nội) bằng xe riêng. Sau đó, chồng chị là ông Tạo quay về Hải Dương.

Ngày 26/1,  buổi sáng chị T. đưa cháu đi học tại Vinschool T36, chiều đón cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan tại T7.

Ngày 27/1, chị T.  đưa cháu đi học lúc 7h, sau đó đi chợ cùng bác giúp việc ở cùng tầng 12AT6 tại dọc ngõ 622 Minh Khai, mua hoa, táo, trầu cau (có đeo khẩu trang). Đến 10h30, chị T. đi sắm Tết tại Trung tâm thương mại Megamall (Times City).

Ngày 28/1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm