Hà Nội chốt 160 ứng viên đại biểu HĐND Thành phố

H.Y
17/04/2021 - 13:30
Hà Nội chốt 160 ứng viên đại biểu HĐND Thành phố

Ông Nguyễn Quang Tuấn, được 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và nhất trí lập danh sách chính thức 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI.

Đến hết ngày 16/4, đã có 24 ứng viên gửi đơn xin rút không ứng cử, trong đó có 1 người thuộc diện tự ứng cử, có 2 người có tín nhiệm cử tri ở nơi cư trú dưới 50%.

Trước đó, ngày 18/3, hội nghị hiệp thương lần 2 đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 188 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 185 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu; 3 người tự ứng cử.

Như vậy, theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, số còn lại 162 người đủ điều kiện để đưa vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP.

Với 162 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị biểu quyết với 160 người đạt tỉ lệ 100% đại biểu nhất trí, 1 người đạt tỉ lệ 80% đại biểu nhất trí, 1 người đạt tỉ lệ 74,54% đại biểu nhất trí.

Từ kết quả biểu quyết như trên, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất danh sách 160 người đạt tỉ lệ nhất trí 100%, lập danh sách chính thức 160 người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội chốt 160 ứng viên đại biểu HĐND Thành phố  - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI

Trong danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân cho hay, có 1 trường hợp là người tự ứng cử.

Đặc biệt, trường hợp mà dư luận đang quan tâm là ông Nguyễn Quang Tuấn - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông này được 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ 160 ứng viên, thời gian tới cử tri thành phố Hà Nội sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, Hà Nội có 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP, trong đó có 25 đơn vị bầu 3 đại biểu cần số dư 2 người, 5 đơn vị bầu 4 đại biểu cần số dư 3 người, phù hợp với tổng số ứng viên đại biểu HĐND TP cần chuẩn bị là 160 người.

Bà Nguyễn Lan Hương, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, khẳng định: "Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ trong quy trình hiệp thương lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm