Hà Nội có 17 ca Covid-19 ngoài cộng đồng, lo ngại ổ dịch Quốc Oai

H.Y
26/10/2021 - 18:23
Hà Nội có 17 ca Covid-19 ngoài cộng đồng, lo ngại ổ dịch Quốc Oai

Ảnh minh hoạ: TTXVN

Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận thêm 18 ca Covid-19, trong đó có 17 ca ngoài cộng đồng. Ổ dịch Quốc Oai vẫn được các chuyên gia đánh giá là phức tạp.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, các ca bệnh mới phân bố theo quận, huyện: Quốc Oai (10), Ba Đình (1), Hoàng Mai (6), Ba Vì (1).

Ổ dịch tại Sài Sơn, Quốc Oai có thêm 11 ca. Đến nay, ổ dịch này đã có 30 người mắc, nhiều người trong số này là cán bộ tại Công an huyện, TAND và UBND thị trấn Quốc Oai.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh đây là ổ dịch hết sức phức tạp, chưa rõ nguồn lây, số trường hợp F1 và F2 rất lớn. Nhiệm vụ trước mắt của huyện cũng như cơ quan chuyên môn là nhanh chóng rà soát toàn bộ F1 để lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, với số lượng F1 lên đến hơn 600 người, chính quyền địa phương và ngành y tế phải bố trí cách ly tập trung đảm bảo chặt chẽ, an toàn để tránh lây nhiễm chéo.

 - Ảnh 1.

"Nguồn lây vẫn đang được điều tra, chúng tôi đang nghi ngờ ca khởi điểm có thể từ bệnh nhân tại Thanh Oai. Tuy nhiên, bệnh nhân này lây nhiễm ở đâu vẫn cần điều tra thêm", ông Tuấn nói.

Được biết, huyện Quốc Oai đã ban hành quyết định phong tỏa 5 khu vực gồm: Xóm Tây, xóm Tân Hòa (thôn Đa Phúc) và xóm 1 (thôn Sài Khê); tổ dân phố Phố Huyện (thị trấn Quốc Oai) và xóm 11, thôn 1 (xã Thạch Thán). Thời gian phong tỏa là 14 ngày từ 24/10.

Liên quan đến chùm ca bệnh này, UBND huyện Quốc Oai đã ra thông báo khẩn tìm người đến trụ sở TAND huyện từ ngày 11 đến 24/10. Người dân đã đến TAND huyện Quốc Oai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà, liên hệ ngay với trạm y tế xã, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn.

Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu - Ô Chợ Dừa có thêm 6 ca. Ca bệnh khởi điểm là một nam nhân viên tại Hair Salon Mẹ Ớt. Ngày 22/10, anh có triệu chứng vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và khẳng định dương tính vào sáng 23/10.

Chùm liên quan đến các tỉnh có dịch có 1 ca. Người này về từ TP.HCM trên chuyến bay VN260 ngày 22/10, sau đó thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 25/10 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến nay, cả thành phố có 4.203 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.648 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.555 ca.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm