Hà Nội: Học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng quà trong ngày đầu trở lại trường

Tin, ảnh: Hà Lê
06/04/2022 - 13:20
Hà Nội: Học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng quà trong ngày đầu trở lại trường

Giáo viên trường phổ thông liên cấp Welspring (Q.Long Biên, Hà Nội) lì xì học sinh trong ngày trở lại trường.

Sáng ngày 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau gần 1 năm trường học đóng cửa. Nhiều học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng bút, vở, lì xì do các cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị.

Hơn 1 triệu học sinh thuộc 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội trở lại trường, kết thúc thời gian học trực tuyến kéo dài để phòng chống dịch COVID-19. Trong số này có gần 160.000 học sinh lớp 1 lần đầu tiên được đến trường.

Nhiều trường học đã tổ chức các buổi đón học sinh lớp 1, lớp 6 theo những hình thức khác nhau. Học sinh được nghe cô hiệu trưởng dặn dò, xem biểu diễn văn nghệ hoặc được tổ chức chào đón riêng ở từng lớp học.

Nhiều học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng quà là bút, vở, lì xì do các cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng quà trong ngày đầu trở lại trường - Ảnh 1.

Học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 6/4.

Tại trường tiểu học Dịch Vọng B (quận Cầu Giấy, Hà Nội), tiết học đầu tiên của học sinh lớp 1 là được cô giáo chủ nhiệm dẫn đi thăm quan trường để biết thư viện, nhà ăn, sân tập thể thao và cả nhà vệ sinh. Theo cô Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường này thì tuần đầu tiên sẽ chỉ dành để ổn định tâm lý, nề nếp học tập. Đối với học sinh lớp 1 sẽ được dạy một số kỹ năng cần thiết và làm quen với môi trường học tập tại trường, làm quen với sinh hoạt bán trú.

"Chúng tôi sẽ rà soát để đánh giá chất lượng học trực tuyến, nhất là với học sinh lớp 1, lớp 2 để nắm tình hình, có giải pháp bù đắp kiến thức, kỹ năng cho học sinh", cô Huyền cho biết.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng quà trong ngày đầu trở lại trường - Ảnh 2.

Học sinh trường Tiểu học Ngô Quyền (Hai Bà Trưng, HN) trong buổi đầu tiên đến trường.

Tất cả các trường học đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch căn bản như phân luồng, bố trí giờ vào học, tan học khác nhau để đảm bảo không tập trung đông học sinh toàn trường. Công việc vệ sinh khử khuẩn, bổ sung thiết bị y tế được các trường chuẩn bị chu đáo dù quyết định đi học trở lại của thành phố quá gấp, các trường chỉ có 1 ngày để chuẩn bị.

Nhiều trường tiểu học đã dự phòng phương án gia tăng học sinh F0, F1 khi học sinh trở lại trường. Giải pháp khả thi nhất là mỗi khối lớp, bố trí 1-2 giáo viên đảm nhiệm 1 lớp học trực tuyến. Những học sinh phải cách ly do là F0, F1 sẽ học trực tuyến tại lớp này, hết thời gian cách ly, học sinh quay lại lớp cũ học trực tiếp.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 háo hức vì được tặng quà trong ngày đầu trở lại trường - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Dịch vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) được tặng quà trong ngày đầu tiên trở lại lớp học sau thời gian dài phải học online

Hầu hết các trường tiểu học đều tổ chức bán trú sau 10/4, tạm thời chỉ học 1 buổi/ngày và hạn chế các hoạt động ngoài lớp học.

Như vậy tới ngày 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Hà Nội đã trở lại trường, trong bối cảnh vẫn phải đối phó với dịch bệnh. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, thành phố sẽ sớm xem xét để học sinh mầm non trở lại trường trong tháng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm