Hà Nội: Phụ huynh, học sinh lớp 12 “khóc ròng” vì thi đánh giá năng lực trùng với lịch kiểm tra khảo sát

N.Minh
14/04/2022 - 22:19
Hà Nội: Phụ huynh, học sinh lớp 12 “khóc ròng” vì thi đánh giá năng lực trùng với lịch kiểm tra khảo sát

Ảnh minh họa: TTXVN

Nhận tin lịch kiểm tra khảo sát lớp 12 của Sở GD-ĐT Hà Nội diễn ra vào ngày 22, 23/4 nhiều phụ huynh, học sinh lớp 12 chỉ biết “khóc” bởi trùng với lịch thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG Hà Nội. Trước đó, để đăng ký được 1 suất thi ĐGNL, với hầu hết các thí sinh, khó không khác gì “hái sao trên trời”.

Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội rất quan trọng với học sinh lớp 12, bởi kết quả từ kỳ thi này sẽ được hơn 50 trường ĐH sử dụng để xét tuyển. Phần lớn học sinh lớp 12 đều tham gia kỳ thi này để mở cho mình cơ hội được xét tuyển vào ĐH. Tuy nhiên, việc đăng ký tham gia kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội vô cùng gian nan với các phụ huynh, học sinh.

Kỳ thi ĐGNL được tổ chức nhiều đợt, mỗi đợt khoảng vài nghìn đến hơn 10.000 thí sinh. Nhu cầu thi của thí sinh lớn nên rất khó đăng ký vì lần nào truy cập cũng bị quá tải, nghẽn mạng.

Có con đăng ký thành công kỳ thi ĐGNL vào ngày 23/4, chị Nguyễn Thị Tuyết (phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội) cảm thấy may mắn hơn so với nhiều người khác. Bởi, để có một suất thi ĐGNL, chị và con gần như mất nguyên cả buổi sáng để "canh".

"Mới đây, tôi và con cùng "canh" để đăng ký cho con thi ĐGNL vào đợt tháng 6 nhưng không được, họ chỉ ưu tiên cho những thí sinh chưa đăng ký thành công lần nào. Thế nên, với tôi và con kỳ thi vào ngày 23/4 tới càng trở nên quan trọng. Con đã dành rất nhiều thời gian để ôn thi ĐGNL, hy vọng sẽ đạt kết quả tốt. Vậy mà, lịch thi kiểm tra khảo sát của Sở trùng với lịch thi ĐGNL, tôi và con cảm thấy rất chán nản và không biết làm thế nào. Tôi đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm thì được biết kỳ thi khảo sát của Sở là bắt buộc, không thể không tham gia vì sẽ lấy điểm cuối kỳ. Thực sự, các con sinh năm 2004 quá vất vả!", chị Tuyết than thở.

Giống như chị Tuyết, nhiều phụ huynh cũng "kêu Trời" khi biết 2 kỳ thi quan trọng trùng nhau. Chị Nguyễn Thu Hường (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Ngày đăng ký thi ĐGNL, bố, mẹ nghỉ việc, con nghỉ học chỉ để ngồi "ôm" máy tính. Mãi con mới đăng ký được nên cả nhà "mừng như bắt được vàng". Lịch thi trùng thế này, nếu con không thể thi ĐGNL thì quá thiệt thòi cho con. Tôi chỉ mong Sở GD-ĐT Hà Nội, hoặc ĐHQG Hà Nội có thể thay đổi lịch thi để các con không bị thiệt.

Ở các diễn đàn dành cho phụ huynh, rất nhiều người lo lắng trước việc trùng lịch của 2 kỳ thi trên. Nhiều phụ huynh mong Sở GD-ĐT Hà Nội có thể thay đổi lịch kiểm tra khảo sát ngày 23/4 để tạo điều kiện cho thí sinh được tham gia kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm