Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/07/2026 - 18:18 (GMT+7)

Hà Nội tăng tốc đưa hơn 2 triệu thửa đất lên bản đồ số

Kim Thanh
Hà Nội tăng tốc đưa hơn 2 triệu thửa đất lên bản đồ số

UBND thành phố Hà Nội đã kích hoạt chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn.

Trước yêu cầu gắt gao của Chính phủ về việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Hà Nội đang bước vào chiến dịch cao điểm 45 ngày với tinh thần tổng lực. Thành phố đang nỗ lực tháo gỡ từng "điểm nghẽn" lịch sử nhằm biến những tập hồ sơ giấy phức tạp thành dữ liệu số "đúng, đủ, sạch, sống".

Mệnh lệnh từ Chính phủ và hành động quyết liệt của Hà Nội

Trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung được xác định là nhiệm vụ chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực tài nguyên và phục vụ phát triển bền vững. 

Tại buổi làm việc với các bộ, ngành mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra mệnh lệnh quyết liệt: Các lãnh đạo phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng dữ liệu, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Đặc biệt, công tác hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phải về đích trong năm 2027. Ở tầm nhìn quy hoạch, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng nhấn mạnh phải ứng dụng các công nghệ hiện đại để giám sát, khắc phục triệt để tình trạng "quy hoạch treo" gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Để hiện thực hóa mệnh lệnh đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND, kích hoạt chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Giải pháp mang tính "bản lề" và quyết liệt nhất của thành phố là đưa ngay lực lượng chuyên môn xuống tận cơ sở.

Hà Nội tăng tốc đưa hơn 2 triệu thửa đất lên bản đồ số- Ảnh 1.

Người dân xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội mang sổ đỏ và căn cước công dân đến các nhà văn hóa để làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Hoàng Sơn

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm đến hết tháng 8/2026. Mỗi tổ do một Phó Giám đốc Sở trực tiếp làm tổ trưởng. Tham gia các tổ còn có cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin cùng sự phối hợp của lực lượng Công an thành phố (Phòng PC06). 5 tổ công tác này được phân công phụ trách toàn bộ các xã, phường, thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Những kết quả bước đầu

Với sự vào cuộc đồng bộ, tính đến đầu tháng 7/2026, Hà Nội đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Toàn thành phố đã đưa hơn 2,1 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu địa chính. Trong số đó, đã có 864 nghìn thửa, tương đương 41,1%, đạt tiêu chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống". Hệ thống quản lý cũng ghi nhận hơn 2,11 triệu thửa đất và căn hộ chung cư được xác minh, định danh chủ sử dụng, tạo nền tảng vững chắc để cắt giảm thủ tục hành chính trên môi trường số.

Hà Nội tăng tốc đưa hơn 2 triệu thửa đất lên bản đồ số- Ảnh 2.

Xã Quang Minh, thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đất đai đến các Bí thư, trưởng thôn. Ảnh: ST

Tuy nhiên, đằng sau con số bình quân 41,1% là một khoảng cách chênh lệch rất lớn về tiến độ giữa các địa phương, tạo nên những "vùng trũng" dữ liệu rõ rệt:

Cụ thể, nhờ có hệ thống hồ sơ địa chính ổn định và được số hóa từ sớm, nhiều phường thuộc khu vực trung tâm đã ghi nhận tỷ lệ đạt chuẩn rất cao. Dẫn đầu là các phường Hai Bà Trưng và Yên Sở khi đều vượt mốc 80% (lần lượt đạt 80,8% và 80,2%), theo sau là Nghĩa Đô với 75,5% và Cầu Giấy với 75,3%.

Trong khi đó, kết quả tại nhiều xã ngoại thành lại nằm ở mức rất thấp. Điển hình như Dân Hòa và Quảng Bị đều chưa chạm nổi mốc 10%, lần lượt là 9,3% và 9,6%. Các xã Phú Nghĩa, Hòa Phú và Trần Phú cũng chỉ dao động ở mức khiêm tốn từ 10,9% đến 12,8%. Khá hơn một chút là xã Hương Sơn nhưng con số đạt được cũng chỉ dừng lại ở mức 18,4%.

Những vướng mắc cốt lõi

Theo các đơn vị chuyên môn, tỷ lệ đạt chuẩn thấp ở khu vực ngoại thành không đồng nghĩa với việc các địa phương này chậm trễ, mà vì họ đang phải đối mặt với những vướng mắc, điểm nghẽn vô cùng phức tạp do lịch sử quản lý đất đai để lại.

Cái khó lớn nhất hiện nay không phải là thao tác nhập dữ liệu mà là công tác "làm sạch" dữ liệu. Đất đai ở vùng nông thôn chủ yếu là đất nông nghiệp, trải qua nhiều thời kỳ dồn điền đổi thửa. Hồ sơ địa chính được lập qua nhiều giai đoạn, thông tin biến động suốt hàng chục năm qua chưa được chuẩn hóa, dẫn đến tình trạng sai lệch thông tin về chủ sử dụng, thiếu cập nhật căn cước công dân mới, hoặc ranh giới trên bản đồ giấy cũ kỹ không trùng khớp với thực địa.

Hà Nội tăng tốc đưa hơn 2 triệu thửa đất lên bản đồ số- Ảnh 3.

UBND xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội thành lập 19 tổ công tác với hơn 400 thành viên tham gia chiến dịch 45 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai. Ảnh: Hoàng Sơn

Để tháo gỡ vướng mắc này, các địa phương đang phải huy động tối đa nhân lực. Ghi nhận tại xã Kiều Phú (địa phương hiện đạt tỷ lệ 47,4%), ngay từ 8 giờ sáng, các nhà văn hóa thôn đã chật kín người dân mang sổ đỏ và căn cước công dân đến đối soát. UBND xã đã thành lập tới 19 tổ công tác với hơn 400 thành viên, gồm cán bộ chuyên môn, công an xã, trưởng thôn và đoàn viên thanh niên để rà soát từng thửa đất trên ứng dụng "Thửa đất số".

Nói về những khó khăn trong quá trình xử lý, ông Nguyễn Đạt Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Kiều Phú chia sẻ: "Mỗi thửa đất ở nông thôn đều phải rà soát, đối chiếu rất nhiều trường thông tin phức tạp về pháp lý và vị trí. Chỉ một sai lệch nhỏ, hệ thống sẽ từ chối đồng bộ lên phần mềm VILIS, buộc chúng tôi phải kiểm tra lại toàn bộ quy trình. Khối lượng công việc rất lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối."

Đồng tình với thực trạng này, ông Tạ Khắc Minh, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xã Quốc Oai phân tích sâu hơn về mặt nghiệp vụ: "Nhiều hồ sơ phải xác minh đi xác minh lại. Không ít trường hợp cán bộ kỹ thuật và tổ công tác phải cùng người dân xuống tận hiện trường, lội ruộng để đo đạc, xác định ranh giới thửa đất trước khi cập nhật lên hệ thống. Quan điểm của chúng tôi là phải chính xác tuyệt đối, không chạy theo thành tích để rồi dữ liệu đưa lên bị 'vênh' với thực tế."

Quyết tâm xóa "vùng trũng"

Trước những vướng mắc phát sinh, thành phố Hà Nội xác định không để bất kỳ xã, phường nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua số hóa này. Bên cạnh việc duy trì 5 tổ công tác bám sát địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp phần mềm VILIS và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Nhấn mạnh về mục tiêu dài hạn của chiến dịch, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết: "Mục tiêu của chiến dịch cao điểm 45 ngày không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu về mặt số lượng. Cái chúng tôi hướng tới là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, có khả năng cập nhật thường xuyên. Đây là nền tảng cốt lõi để cắt giảm các thành phần hồ sơ rườm rà, giúp người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai một cách thuận tiện, minh bạch trên môi trường điện tử."

Chiến dịch bứt tốc 45 ngày đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Dù đối mặt với không ít rào cản từ lịch sử quản lý đất đai vùng ngoại thành, nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến từng thôn xóm, Hà Nội đang từng bước khơi thông các điểm nghẽn, biến nguồn tài nguyên đất đai thành đòn bẩy vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong kỷ nguyên số.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận