Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hà Nội tạo điều kiện để doanh nghiệp Bỉ mở rộng hợp tác, đầu tư

H.Y
Hà Nội tạo điều kiện để doanh nghiệp Bỉ mở rộng hợp tác, đầu tư

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trao quà cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt. Ảnh: Liên Hà

Vừa qua, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt, trao đổi về cơ hội hợp tác trong công nghệ cao, logistics, y tế và phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Tại buổi tiếp đón, Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách thủ tục đầu tư, đổi mới công tác điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được thông qua là nền tảng để Hà Nội triển khai các định hướng phát triển dài hạn, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, xây dựng các khu công nghiệp, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

"Hà Nội đang mở rộng chính sách chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao và các dự án trọng điểm", ông Trương Việt Dũng nói, đồng thời mong muốn thu hút doanh nghiệp Bỉ trong các lĩnh vực thế mạnh như y dược, năng lượng, sản xuất, đổi mới sáng tạo và logistics.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kỳ vọng Đại sứ Pieter Leenknegt tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với các đối tác Bỉ, đồng thời đưa quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Brussels ngày càng thực chất.

Về phần mình, Đại sứ Pieter Leenknegt đánh giá dư địa hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Bỉ còn lớn, nhất là trong logistics, sản xuất, y tế, công nghệ cao, cùng các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Theo Đại sứ, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Bỉ đang quan tâm, tìm hiểu cơ hội hoạt động và mở rộng đầu tư tại Hà Nội. Ông cho rằng những định hướng dài hạn trong Quy hoạch Thủ đô có nhiều điểm tương đồng với thế mạnh của Bỉ và nhu cầu của doanh nghiệp nước này.

Đại sứ kỳ vọng, trong thời gian tới, Đại sứ quán Bỉ và các đối tác tiếp tục phối hợp với chính quyền Hà Nội, duy trì trao đổi thường xuyên, từng bước thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi về một số hướng hợp tác tiềm năng như công nghệ cao, công nghệ sinh học và phát triển khu công nghiệp sinh thái. Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội sẵn sàng nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án tiềm năng được triển khai phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Ý kiến của bạn
Bình luận