Công đoàn Hà Nội - Viêng Chăn tăng cường hợp tác chăm lo người lao động
Công đoàn Viêng Chăn đã chào xã giao lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam
Công đoàn Hà Nội và Viêng Chăn vừa có cuộc trao đổi kinh nghiệm phát triển đoàn viên, đào tạo cán bộ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động tại hội đàm hợp tác hữu nghị giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra tại Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Công đoàn Viêng Chăn được thiết lập từ năm 1995. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và triển khai các chương trình bồi dưỡng cán bộ.
Từ năm 2009, LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp Trường Đại học Công đoàn tổ chức các lớp đào tạo lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.
Qua 8 lớp, hơn 190 cán bộ Công đoàn Lào đã được bồi dưỡng tại Việt Nam. Năm 2026, chương trình tiếp tục với 24 học viên.
Hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027, tập trung vào đào tạo cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức và chăm lo, bảo vệ người lao động.
Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn Khotamine Phongyalac cho biết tổ chức này hiện quản lý, đại diện người lao động tại 499 cơ sở kinh doanh với hơn 52.000 lao động.
Công đoàn Viêng Chăn đang nỗ lực tập hợp lao động tự do, đồng thời triển khai quỹ tương trợ hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai (bên trái) trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn Khotamine Phongyalac
Phía Công đoàn Viêng Chăn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm từ Hà Nội về phát triển đoàn viên, đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức và chăm lo người lao động. Hai bên cũng đề xuất nghiên cứu Bản ghi nhớ hợp tác mới sau năm 2027.
Thông tin về Công đoàn Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết LĐLĐ thành phố hiện quản lý, chỉ đạo hoạt động của 85 Công đoàn xã, phường và Công đoàn các khu công nghệ cao, khu công nghiệp thành phố, với 5.732 Công đoàn cơ sở và trên 600.000 đoàn viên.
Trong giai đoạn mới, Công đoàn Hà Nội tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể; tư vấn, hỗ trợ pháp luật và phát triển đoàn viên.

Hội đàm hợp tác hữu nghị giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra tại Hà Nội
Phong trào thi đua "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt" được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng của Thủ đô.
Kết luận hội đàm, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định LĐLĐ thành phố Hà Nội sẵn sàng phối hợp với Công đoàn Viêng Chăn triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời nghiên cứu chương trình mới trong đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên và chăm lo, bảo vệ người lao động.
Trước hội đàm, đoàn đại biểu Công đoàn Viêng Chăn đã chào xã giao lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.