Người dân mong có nhà tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng quy hoạch sông Hồng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khảo sát điểm trưng bày quy hoạch và lấy ý kiến nhân dân của phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm
Người dân mong được bảo đảm quyền lợi về bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống khi triển khai quy hoạch sông Hồng; đồng thời đề nghị không gian hồ Hoàn Kiếm phát triển theo hướng phục vụ cộng đồng, văn hóa, nghệ thuật.
Kiến nghị bảo đảm quyền lợi khi tái thiết
Ngày 14/9, đoàn công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, làm trưởng đoàn đã giám sát việc công khai quy hoạch, lấy ý kiến người dân tại 4 phường, trong đó có khu vực hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng.
Tại phường Cửa Nam và Hoàn Kiếm, đoàn giám sát việc trưng bày, công khai thông tin và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Tại phường Hồng Hà và Phú Thượng, đoàn tập trung đánh giá việc tổ chức lấy ý kiến đối với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000.

Đoàn công tác thăm, khảo sát tại phường Cửa Nam
Tại các điểm lấy ý kiến, đông người dân đến tìm hiểu thông tin và góp ý cho các bản quy hoạch. Mối quan tâm không chỉ là định hướng phát triển không gian đô thị mà còn gắn với giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội sau tái thiết.
Lãnh đạo các phường báo cáo công tác tuyên truyền, vận động; số lượng người dân tiếp cận, nghiên cứu, tham gia góp ý; những nội dung đồng thuận và vấn đề còn ý kiến khác nhau.
Trong quá trình lấy ý kiến đối với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, bà Đỗ Thị Phương Lân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thượng, cho biết phần lớn ý kiến người dân tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, giá bồi thường về đất và tài sản trên đất, tái định cư và vị trí tái định cư.
Có nhà tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng, công khai tiến độ để chủ động sắp xếp cuộc sống là những kiến nghị được người dân quan tâm khi góp ý điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
Người dân mong muốn quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, có nhà tái định cư trước khi giải phóng mặt bằng; đồng thời được cung cấp thông tin cụ thể về tiến độ để chủ động sắp xếp cuộc sống.
Tại phường Cửa Nam, ông Đỗ Đắc Toàn, cư dân địa phương, cho biết người dân trong tổ dân phố quan tâm chủ trương chỉnh trang, bảo tồn và phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đánh giá cao việc thành phố tổ chức lấy ý kiến bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Theo ông Toàn, điều người dân quan tâm là quá trình tái thiết phải đi cùng bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân, nhất là những gia đình đã sinh sống qua nhiều thế hệ.
"Nếu phải giải phóng mặt bằng, chúng tôi mong chính quyền quan tâm để giảm thiểu thấp nhất những tác động đến cuộc sống và sinh kế; điều kiện sống ở nơi ở mới phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ", ông Toàn chia sẻ.
Ông cũng mong muốn không gian hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được mở rộng theo hướng phục vụ cộng đồng, văn hóa, nghệ thuật; hạn chế những công trình quá cứng nhắc, thô lớn, ảnh hưởng đến cảm nhận của người dân về một biểu tượng đặc biệt của Hà Nội.

Đoàn công tác khảo sát tại phường Phú Thượng
Bảo đảm ý kiến người dân được tiếp nhận, giải trình
Theo bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội, việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các quy hoạch quan trọng của Thủ đô từ giai đoạn lập quy hoạch được dư luận đặc biệt quan tâm.
Với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, MTTQ thành phố xác định trách nhiệm giám sát cách thức tổ chức lấy ý kiến, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của mọi người dân; tổng hợp, phân loại ý kiến để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu và giải trình.

Người dân đóng góp ý kiến về quy hoạch
"Người dân cần có hướng dẫn xem từng quy hoạch một cách rõ ràng, khoa học, và cơ chế thuận lợi nhất để phản ánh ý kiến", bà Mai nhấn mạnh.
Việc góp ý được thực hiện bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để người dân nghiên cứu kỹ nội dung trước khi đưa ra chính kiến. MTTQ các cấp, nhất là xã, phường, được yêu cầu ghi nhận đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để những ý kiến xác đáng được tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền.