Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga, Pháp để đổi thay diện mạo Thủ đô
UBND thành phố Hà Nội trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Ngôi nhà Mátxcơva tại Hà Nội” cho Chính quyền thành phố Mátxcơva. Ảnh: PV
Hà Nội trao quyết định đầu tư dự án "Ngôi nhà Mátxcơva tại Hà Nội", ký thỏa thuận về đường sắt đô thị, cải tạo cầu Long Biên và giao thông bền vững trong chuyến công tác tại Nga, Pháp.
Chuyến công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và đoàn đại biểu thành phố tại Nga, Pháp từ ngày 7 đến 12/9 đã mở ra các hướng hợp tác mới về hạ tầng, giao thông, đào tạo nhân lực và phát triển đô thị.
Cải tạo cầu Long Biên, đánh thức di sản, mở rộng không gian văn hóa - du lịch
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân, Hà Nội đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "Ngôi nhà Mátxcơva tại Hà Nội" cho Chính quyền thành phố Mátxcơva.
Đây là dấu mốc trong quá trình tháo gỡ vướng mắc của dự án, đồng thời tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa hai Thủ đô.
Hà Nội cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác với Cộng hòa Tatarstan - một trong những trung tâm công nghệ và công nghiệp hàng đầu của Nga, đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác sâu rộng về phát triển đường sắt đô thị, hạ tầng ngầm, công nghệ thông tin và giao lưu văn hóa với các đối tác tại Mátxcơva và Saint Petersburg.
Tại Pháp, Hà Nội ký các bản ghi nhớ với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), hướng đến huy động nguồn lực tài chính, tri thức và công nghệ phục vụ phát triển đô thị hiện đại, bền vững.
Một trong những nội dung đáng chú ý là hợp tác cải tạo cầu Long Biên, kết hợp bảo tồn di sản kiến trúc với phát huy giá trị không gian văn hóa - du lịch hai đầu cầu và phát triển không gian sáng tạo.
Tiếp đó là bản ghi nhớ về dự án "Hà Nội, giao thông bền vững" hướng tới thí điểm mô hình điểm trung chuyển đa phương thức, gắn với định hướng phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD) và thành lập vùng phát thải thấp (LEZ).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (bên trái) gặp Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Bertrand Walckenaer. Ảnh: PV
Hà Nội cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác ba bên với AFD và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải về việc thành lập Trường Công nghệ Đường sắt, dự kiến đặt tại xã Bình Minh, Hà Nội.
Theo nội dung thỏa thuận, cơ sở này sẽ tạo nền tảng đào tạo nhân lực kỹ thuật chuyên sâu, phục vụ các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam, trong đó có Hà Nội.
Hướng tới đô thị xanh, hiện đại
Trong chuyến công tác, UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền vùng Île-de-France đã ký Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2030.
Chương trình tập trung vào bảo tồn di sản, quy hoạch không gian công cộng, phát triển giao thông, văn hóa, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng không khí.
Các thỏa thuận được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính, mạng lưới chuyên gia và kinh nghiệm quản lý đô thị của các đối tác quốc tế.
Chuyến công tác đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các đối tác Nga, Pháp, đồng thời tạo thêm cơ sở triển khai các dự án hạ tầng, đào tạo nhân lực và phát triển đô thị theo hướng "Xanh - Văn minh - Hiện đại".