Hải Dương: Cháu sát hại bà ngoại rồi cầm dao truy sát hàng xóm

Nguyễn Long
20/05/2020 - 20:50
Hải Dương: Cháu sát hại bà ngoại rồi cầm dao truy sát hàng xóm

Ảnh minh họa

Nửa đêm lên cơn động kinh, đối tượng đã dùng dao sát hại bà ngoại của mình, sau đó tiếp tục cầm dao truy sát hàng xóm.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương, đã khởi tố vụ án cháu giết bà ngoại ở thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 0h ngày 17/5, Vũ Văn Cương (SN 1990, ở thôn Bùng Dựa) đang ở nhà thì có biểu hiện lên cơn động kinh và đi sang nhà bà ngoại mình là N.T.L. (SN 1947) cách đó khoảng 500m. Chị T. (vợ của Cương) đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại gọi vợ chồng ông H. (bố mẹ đẻ của Cương). Vợ chồng ông H. chạy sang nhờ anh T.V.H. (hàng xóm) đi sang nhà bà L. Khi anh H. đến thì thấy bà L. nằm ngay cạnh chân cầu thang phòng ngủ, trên trán có 1 vết thương chảy nhiều máu.

Vừa thấy anh H., Cương cầm dao rựa lao đến chém, anh H. đã bỏ chạy. Cương tiếp tục đuổi theo nhưng không được. Khi mọi người quay trở lại nhà bà L. thì thấy Cương nằm cạnh bà L., khu vực gáy, hai bắp chân, gót chân trái đều có vết thương. Thấy mọi người đến, Cương vùng dậy bỏ đi, sau đó được mọi người giữ lại và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Bà L. đã tử vong tại chỗ với 5 vết thương ở đầu và gãy nhiều xương sườn. Cương hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và do người thân quản lý.

Lãnh đạo xã Tuấn Việt cho biết, nhiều năm nay Cương có biểu hiện thần kinh không bình thường, từng bị sốt cao, co giật khi đang đi học nghề. Sau đó, Cương đi nghĩa vụ quân sự, đi làm nhưng đều phải nghỉ giữa chừng vì bệnh. Do không được điều trị kịp thời, bệnh của Cương ngày càng nặng. Cương từng đánh bà ngoại gãy tay trong một lần lên cơn động kinh.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm