2 nữ ứng viên Dân chủ có khả năng đánh bại ông Donald Trump

PV
05/01/2020 - 10:40
2 nữ ứng viên Dân chủ có khả năng đánh bại ông Donald Trump
Dù đảng Dân chủ có đến 14 ứng viên cạnh tranh để trở thành đối thủ chung cuộc của Tổng thống Donald Trump, song 5 nhân vật sau đây được xem là có tiềm năng nhất, trong đó có 2 gương mặt nữ là Elizabeth Warren và Amy Klobuchar.

1. Hiện có 14 ứng viên của đảng Dân chủ đang cạnh tranh nhau để trở thành đối thủ của Tổng thổng Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Top 5 gương mặt của đảng Dân chủ đang được đánh giá cao tại thời điểm này là cựu Phó tổng thống Joe Biden, thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Pete Buttigieg - Cựu thị trưởng 37 tuổi của thành phố South Bend, thuộc bang Indiana, thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Amy Klobuchar.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Amy Klobuchar

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (trái) và Amy Klobuchar

Được đánh giá có khả năng cạnh tranh với Tổng thống Trump là thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren. Với quan điểm cấp tiến và lập trường cứng rắn chống tham nhũng, bà Warren được nhiều cử tri đảng Dân chủ ủng hộ. Ngoài lợi thế là phụ nữ, hai yếu tố giúp bà Warren chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ đó là việc bà ủng hộ thiết lập nền kinh tế có lợi cho người nghèo và đấu tranh cho bình đẳng giới dưới thời Tổng thống Trump. Các hãng truyền thông Mỹ từng cho biết, không ít lần ông Trump lên tiếng công kích và chế nhạo bà Warren. Kết quả thăm dò của hãng Axios cho thấy, bà Warren sẽ dẫn trước ông Trump hai điểm ủng hộ nếu bà ra tranh cử vào năm 2020. Quỹ tranh cử của nữ chính khách này đã huy động được hơn 71 triệu USD.

Ngoài ra, thượng nghị sĩ Amy Klobuchar ở tiểu bang miền Trung Tây Minnesota cũng là ứng viên Dân chủ có khả năng đánh bại ông Trump. Từng là một công tố viên, bà tỏ ra là một người bình thản và có thẩm quyền trong các phiên điều trần nóng bỏng xác nhận thẩm phán Brett Kavanaugh. Bà cũng đã nhiều lần chỉ trích các chính sách của Tổng thống Trump khiến đất nước chia rẽ, dù không hề nhắc tới tên ông. Theo bà, người dân Mỹ đã mệt mỏi với việc đóng cửa chính phủ, chia rẽ và đối đầu. Nước Mỹ phải được dẫn dắt từ cơ hội chứ không phải sự hỗn loạn.

2. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt một người phụ nữ mạo danh là chủ tịch Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women). Theo cảnh sát, người phụ nữ trên còn tổ chức các khóa học pháp lý trực tuyến và được cho là đã gây quỹ cho các dự án có liên quan tới UN Women và đánh lừa một số tờ báo lớn của Tây Ban Nha. Theo trang web của UN Women có trụ sở ở thành phố New York (Mỹ), hiện không có đại diện nào của tổ chức này ở Tây Ban Nha. Người đứng đầu UN Women hiện tại là bà Phumzile Mlambo-Ngcuka

Kẻ mạo danh Helen Mukoro Idisi

Kẻ mạo danh Helen Mukoro Idisi

Cảnh sát cho biết họ đã mở một cuộc điều tra vào năm 2018 sau khi nhận đơn khiếu nại từ UN Women về người phụ nữ trên. Theo trang DW News, sau khi đơn khiếu nại trên được gửi đi, đã có một số cuộc trao đổi giữa UN Women và người phụ nữ này để giúp bà hiểu về các hành động phi pháp của mình. Dù được yêu cầu dừng mạo danh, người phụ nữ đã khước từ. Truyền thông Tây Ban Nha xác định người phụ nữ này là Helen Mukoro Idisi. Trên trang web cá nhân, người phụ nữ này gọi mình là một chính trị gia, một thám tử, tác giả, chuyên gia pháp lý, cố vấn tài chính. Bà đã thành lập một đảng chính trị ở Tây Ban Nha năm 2014 với tên gọi "Union de Todos"(Liên minh của tất cả) và xuất hiện trong vai trò ứng viên của đảng này tại một số cuộc bầu cử gần đây.

3. Phiên tòa ở thành phố San Diego, bang Califorrnia (Mỹ) vừa tuyên án trang web khiêu dâm GirlsDoucking phải bồi thường 12,7 triệu USD cho 22 nữ sinh viên bị lừa quay phim "người lớn" mà họ không biết là sẽ bị đăng lên mạng. Các tài liệu tòa án cho biết các bị cáo bao gồm chủ sở hữu của trang web Michael James Pratt và Matthew Isaac Wolfe cùng diễn viên khiêu dâm Ruben Andre Garcia. Họ đã lừa các nữ sinh viên đại học cần tiền quay phim cho dịch vụ của họ. 

Nhiều nữ sinh không lường trước những cảnh quay có thể tung lên mạng

Nhiều nữ sinh không lường trước những cảnh quay có thể tung lên mạng

Quyết định trên bắt nguồn từ một vụ kiện hồi tháng 8 được đệ trình bởi những người phụ nữ giấu tên chống lại trang web khiêu dâm. Thẩm phán Tòa án Tối cao San Diego Kevin Enright đã quyết định trao cho những người phụ nữ khởi kiện hơn 9 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 3,7 triệu USD cho các khoản bồi thường khác. 

Các cô gái chủ yếu là những sinh viên nhận lời quay một video khiêu dâm chỉ vì đang cần tiền cấp bách và tin vào lời cam kết của các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo sau đó đã phát hành các video này lên trang web của họ và nhiều dịch vụ khiêu dâm phổ biến khác. Chủ sở hữu của trang web và hai nhân viên cũng bị buộc tội tại tòa án liên bang với các tội danh buôn bán tình dục liên quan đến chương trình này, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Nguồn: BBC, NYT
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm