Tags:

elizabeth warren

Bà Elizabeth Warren bất ngờ rút khỏi cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ

Bà Elizabeth Warren bất ngờ rút khỏi cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ

Ngày 5/3, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (70 tuổi) đã tuyên bố dừng cuộc đua giành vị trí đề cử của đảng Dân chủ để ra cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

2 nữ ứng viên Dân chủ có khả năng đánh bại ông Donald Trump

2 nữ ứng viên Dân chủ có khả năng đánh bại ông Donald Trump

Dù đảng Dân chủ có đến 14 ứng viên cạnh tranh để trở thành đối thủ chung cuộc của Tổng thống Donald Trump, song 5 nhân vật sau đây được xem là có tiềm năng nhất, trong đó có 2 gương mặt nữ là Elizabeth Warren và Amy Klobuchar.

Nóng tin đồn bà Hillary Clinton sẽ được chọn làm phó tướng trong bầu cử Mỹ 2020

Nóng tin đồn bà Hillary Clinton sẽ được chọn làm phó tướng trong bầu cử Mỹ 2020

Mạng xã hội đang nóng lên khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Elizabeth Warren được cho là đã bí mật trao đổi với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang dần nóng lên. Dân mạng liền đồn thổi về khả năng bà Warren chọn bà Hillary làm phó tướng nếu giành thắng lợi.

3 nữ nghị sị đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

3 nữ nghị sị đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Ngày 15/1, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Kirsten Gillibrand đã thông báo tham gia chạy đua trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, nghị sĩ Tulsi Gabbard và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng đã góp mặt trong cuộc đua.

Người phụ nữ đối đầu ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020

Người phụ nữ đối đầu ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020

Nữ Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, một nhà phê bình sắc sảo của các ngân hàng lớn, trở thành ứng viên nặng ký đầu tiên để đối trọng với Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020. Quan điểm tranh cử của bà là ủng hộ thiết lập nền kinh tế có lợi cho người nghèo và đấu tranh cho bình đẳng giới.

Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Nữ chính trị gia đảng Dân chủ chiếm thế thượng phong

Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Nữ chính trị gia đảng Dân chủ chiếm thế thượng phong

Ngay cả khi cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 (ngày 6/11) chưa có kết quả, hãng tin CNN khẳng định người thắng cuộc không ai khác chính là phụ nữ và cụ thể hơn là các nữ chính trị gia đảng Dân chủ. Tổng cộng có 262 ứng viên nữ tham gia tranh cử các vị trí ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ thì có 207 người thuộc đảng Dân chủ.

Cả thế giới dõi theo cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử Quốc hội Mỹ

Cả thế giới dõi theo cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử Quốc hội Mỹ

Diễn ra vào ngày 6/11, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội được cho là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong năm nay. Không chỉ trong nước mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng rất quan tâm tới kết quả của cuộc bầu cử này bởi nó sẽ có tác động rất lớn đến những chính sách trong 2 năm cầm quyền tiếp theo của Tổng thống Donald Trump.

Nữ đồng minh sáng giá của bà Clinton

Nữ đồng minh sáng giá của bà Clinton

Nước Mỹ đang chờ đợi một điều khác biệt nữa trong lịch sử nếu bà Hillary Clinton chọn bà Elizabeth Warren làm ứng viên phó tổng thống.