Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/02/2026 - 12:11 (GMT+7)

Hải Phòng: Người dân tấp nập về Đền Cao cầu bình an đầu năm

Dương Tươi
Hải Phòng: Người dân tấp nập về Đền Cao cầu bình an đầu năm

Đông đảo người dân, khu khách vãn cảnh Đền Cao dịp đầu năm Bính Ngọ

Dù thời tiết mưa phùn, giá rét xen lẫn những khoảng nắng nhẹ, những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn nô nức về Đền Cao (phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng) dâng hương, cầu bình an, may mắn cho năm mới.

Thành tâm dâng hương, gửi gắm ước vọng đầu năm

Hải Dương xưa - Hải Phòng ngày nay vốn là vùng đất có truyền thống văn hiến lâu đời. Nơi đây là vùng đất cổ lắng hồn thiêng sông núi, là phên dậu phía Đông của kinh thành Thăng Long. Ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, di tích cách mạng gắn liền với những chiến tích hào hùng của bao thế hệ dựng nước, giữ nước. 

Vì vậy, vùng đất này có rất nhiều danh thắng nổi tiếng, trong đó không thể không kể đến danh thắng Đền Cao (thuộc phường An Lạc, TP Chí Linh cũ) nay là phường Lê Đại Hành (TP Hải Phòng).

Hải Phòng: Người dân tấp nập về Đền Cao cầu bình an đầu năm- Ảnh 1.

Bên ngoài lối vào Đền Cao, đông đảo du khách tìm về ngôi đền hơn 1.000 năm tuổi

Ngay từ sáng sớm những ngày đầu năm mới, dòng người từ nhiều nơi đã đổ về Đền Cao. Trên những bậc gạch dẫn lên đền, từng đoàn người tay cầm lễ, hương hoa thành kính tiến vào khu chính điện.

Với nhiều người, đi lễ đầu năm không chỉ để cầu tài lộc mà còn là dịp tìm lại sự an yên sau một năm nhiều lo toan. Bà Nguyễn Thị Thủy (TP Hải Phòng) cho biết, năm nào gia đình bà cũng đến Đền Cao dâng hương vào dịp đầu xuân. Có năm, ngay sau thời khắc Giao thừa, bà cùng con cháu đã đến thắp hương, cầu mong sức khỏe, bình an.

Theo ghi nhận, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, lượng người đổ về đền rất đông. Những mâm lễ lớn nhỏ được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành kính và mong ước một năm mới thuận lợi.

Dù đông đúc, khu di tích vẫn được giữ gìn trật tự. Người dân chỉ phải trả chi phí gửi xe, không mất phí tham quan, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến chiêm bái.

Nét đẹp văn hóa tâm linh được gìn giữ qua nhiều thế hệ

Không chỉ là nơi cầu may, Đền Cao còn là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp đầu năm. Nhiều người lựa chọn cùng nhau đi lễ như một cách gìn giữ truyền thống và gắn kết gia đình.

Hải Phòng: Người dân tấp nập về Đền Cao cầu bình an đầu năm- Ảnh 2.

Đền Cao - điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình dịp Tết đến, xuân về

Không khí đầu xuân vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Sau khi dâng hương, nhiều người dành thời gian vãn cảnh, tận hưởng không gian thanh tịnh giữa núi rừng.

Hải Phòng: Người dân tấp nập về Đền Cao cầu bình an đầu năm- Ảnh 3.

Năm nay lượng du khách đi du xuân tăng so với năm trước

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, trong những ngày đầu xuân năm nay, các điểm di tích trên địa bàn đã đón lượng lớn du khách. Riêng 3 ngày đầu năm mới, các di tích trọng điểm khu vực phía Tây thành phố đón hơn 15 vạn lượt người, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Việc người dân đi lễ đầu năm không chỉ thể hiện nhu cầu tâm linh mà còn góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.

Đền Cao, di tích hơn 1.000 năm tuổi

Đền Cao thuộc phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng, là một phần của quần thể di tích lịch sử có niên đại hơn 1.000 năm. Di tích thờ 5 anh em họ Vương, những vị tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Tống và gắn với vua Lê Đại Hành. Đền được xây dựng từ thế kỷ X, mang kiến trúc cổ kính với mái ngói rêu phong, các bậc đá dẫn lên đền và nhiều hiện vật quý như sắc phong, hoành phi, câu đối.

Năm 2018, quần thể di tích Đền Cao đã được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận