Hải Phòng tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp: Từ nguồn vốn đến đầu ra sản phẩm
Hội LHPN thành phố Hải Phòng phối hợp Sở Công Thương thành phố kết nối doanh nghiệp phân phối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ khởi nghiệp
Từ hỗ trợ vốn vay, quảng bá sản phẩm đến ứng dụng công nghệ số, Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Thành phố đặt mục tiêu nâng cao năng lực kinh doanh cho 2.500 phụ nữ, hỗ trợ 5.000 cơ sở do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng và các quỹ khởi nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2030.
Từ khoản vay 100 triệu đồng đến cơ sở kinh doanh ổn định
Khởi nghiệp ở tuổi 50 với món xôi khúc truyền thống, chị Phạm Thị An, ở phường An Biên, từng gặp khó khăn về vốn. Thông qua Hội LHPN phường, chị được kết nối vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội hỗ trợ giới thiệu sản phẩm tại các lễ hội, chương trình xúc tiến thương mại.
Đến nay, cơ sở Xôi khúc An đã có sản phẩm đạt OCOP 3 sao, cung cấp khoảng 250 - 300 sản phẩm xôi mỗi ngày, doanh thu đạt 6,2 - 7 triệu đồng/ngày.

Sản phẩm Xôi khúc An của chị Phạm Thị An, phường An Biên
Một trường hợp khác là chị Vũ Thị Xoan, ở xã Yết Kiêu. Từ sự kết nối của Hội LHPN xã, chị được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm 10 triệu đồng để mở quán chè và được nhận đỡ đầu một người con. Kết hợp bán chè với nuôi cá, chị từng bước ổn định thu nhập, xây dựng được ngôi nhà nhỏ và thoát diện cận nghèo.
Không chỉ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tạo sinh kế, các cấp Hội còn đồng hành với những người đã có cơ sở kinh doanh, cần thêm nguồn lực để mở rộng thị trường. Chị Đoàn Thị Oanh, phụ trách Văn phòng đại diện Công ty CP Sản xuất và Thương mại giá đỗ tiến sĩ tại Hải Phòng, được vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh doanh. Theo chị Oanh, việc được hỗ trợ tiếp cận vốn, quảng bá và kết nối tiêu thụ góp phần giúp hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn. Hiện chị có mạng lưới hàng trăm cộng tác viên phân phối sản phẩm.
Những mô hình này cho thấy nhu cầu hỗ trợ của phụ nữ khởi nghiệp không giống nhau. Người mới bắt đầu cần vốn và điều kiện tạo sinh kế; người đã kinh doanh cần thêm kiến thức quản lý, quảng bá, ứng dụng công nghệ và kết nối đầu ra.
Đặt mục tiêu hỗ trợ 5.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ
Theo thống kê, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 2.440 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hơn 5.600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh được bồi dưỡng nâng cao năng lực.
Tiếp nối kết quả này, tháng 4/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh cho 2.500 phụ nữ; hỗ trợ, tư vấn 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp; hướng dẫn 500 hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Chị Đoàn Thị Oanh, phụ trách Văn phòng đại diện Công ty CP Sản xuất và Thương mại giá đỗ tiến sĩ tại Hải Phòng, được các cấp Hội phụ nữ hỗ trợ tiếp cận vốn, quảng bá sản phẩm, góp phần phát triển kinh doanh
Kế hoạch cũng xác định xây dựng mạng lưới 50 cố vấn khởi nghiệp, tăng cường kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời ưu tiên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật và các nhóm yếu thế.
Để thực hiện các mục tiêu, thành phố dự kiến sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp, kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép các chương trình liên quan. Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho phụ nữ vay vốn khởi nghiệp.
Mở rộng đầu ra, hỗ trợ phụ nữ kinh doanh trên môi trường số
Bên cạnh vốn vay, đầu ra sản phẩm là yếu tố quan trọng đối với khả năng duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngày 15 - 16/10/2026, Hội LHPN thành phố tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với gần 100 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng thủ công, nông sản và sản phẩm chế biến do phụ nữ làm chủ. Hoạt động tạo cơ hội để các cơ sở tiếp cận khách hàng, nhận phản hồi về chất lượng, mẫu mã và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.
Hội LHPN thành phố và Sở Công Thương cũng ký kế hoạch phối hợp xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 - 2035. Hai đơn vị phấn đấu hỗ trợ ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng kết nối với siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử; đưa 10 sản phẩm chủ lực, đặc trưng do phụ nữ làm chủ vào hệ thống phân phối ổn định. Kế hoạch còn đặt mục tiêu tổ chức 10 - 20 hoạt động hội chợ, kết nối cung cầu và hỗ trợ 200 - 400 lượt cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.
Cùng với đó, các hoạt động tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại, cải tiến bao bì, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trực tuyến được triển khai. Tại phường Hưng Đạo, phụ nữ được hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng nội dung quảng cáo, hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm; mô hình "Tổ phụ nữ kinh doanh số" hỗ trợ hội viên tiếp cận công cụ bán hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.
Tại xã Hợp Tiến, hội viên được hướng dẫn sử dụng Facebook, TikTok, Zalo và công cụ AI để quảng bá các sản phẩm địa phương như chổi chít, nấm, dưa, cá lồng. Tháng 9/2026, phường Phù Liễn tổ chức tập huấn kiến thức kinh doanh và ứng dụng công nghệ số cho 120 phụ nữ.
Theo định hướng của thành phố, các cấp Hội cần tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt khó khăn và nhu cầu thực tế của hội viên, tránh triển khai hình thức, dàn trải; đồng thời chú trọng nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.
Từ nguồn vốn ban đầu đến kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ, việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Hải Phòng đang được triển khai theo nhiều hướng. Hiệu quả của các chương trình sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa chính sách đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu của từng mô hình và giúp các cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ phát triển ổn định, bền vững.