Hải Phòng: Trao giải thưởng Lê Chân cho 8 phụ nữ tiêu biểu

Minh Hiền (Hội LHPN Hải Phòng)
21/10/2020 - 19:16
Hải Phòng: Trao giải thưởng Lê Chân cho 8 phụ nữ tiêu biểu

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí Thư Thành ủy - trao bức trướng tặng Hội LHPN TP Hải Phòng

Hội LHPN TP Hải Phòng vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và trao Giải thưởng Lê Chân năm 2019.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống lịch sử của Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN thành phố. 90 năm lịch sử, các cấp Hội phụ nữ Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Xây dựng mỗi gia đình là một pháo đài bình yên, nuôi dưỡng, bồi đắp thêm tâm hồn cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tấm lòng nhân ái của mỗi con người...

Hội LHPN Hải Phòng tổ chức trao giải thưởng Lê Chân - Ảnh 1.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố -  trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các phong trào phụ nữ thành phố phát triển sâu rộng với nhiều phương thức phong phú đa dạng mang lại hiệu quả cao: Phát động hội viên, phụ nữ toàn thành phố xây dựng 1.163 công trình sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó có 407 con đường hoa kiểu mẫu đầy màu sắc trải dài từ thành thị đến nông thôn. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 730 mái ấm tình thương; tặng 65.970 suất quà cho các đối tượng gia đình chính sách, các chiến sĩ công tác tại biên cương, hải đảo, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 26 tỷ đồng. Giúp đỡ 321.234 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch", 80% số hộ gia đình hội viên, phụ nữ đạt "Gia đình văn hóa", giúp 1.377 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. 

Đặc biệt, với 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và phát triển phụ nữ Hải Phòng đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 15.031 lao động nữ; giúp 3.976 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hoặc là lao động chính thoát nghèo, xây dựng 493 công trình hưởng hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em"…

Ghi nhận những thành tích, đóng góp đó, Thành ủy, Hội Đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng cán bộ, hội viên Hội LHPN thành phố Hải Phòng bức trướng "Đoàn kết, đổi mới vì bình đẳng và phát triển".

8 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, những bông hoa biển đẹp nhất của đất cảng Hải Phòng đã được vinh danh, trao tặng Giải thưởng Lê Chân năm 2019. Với sự cống hiến, sáng tạo của mình, các chị là những tấm gương sáng về phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống vị nữ tướng khai sinh mảnh đất "Hải tần phòng thủ".

Hội LHPN Hải Phòng tổ chức trao giải thưởng Lê Chân - Ảnh 2.

Lãnh đạo thành phố trao giải thưởng Lê Chân năm 2019 cho 8 phụ nữ tiêu biểu

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 16 tập thế, 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác Hội giai đoạn 2015 - 2020. Ủy ban tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm