Hải quan TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp bắt nhịp việc thực thi Hiệp định EVFTA

Nam Anh
07/10/2020 - 10:36
Hải quan TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp bắt nhịp việc thực thi Hiệp định EVFTA

Buổi tọa đàm “Cục Hải quan TPHCM và Doanh nghiệp đồng hành thực hiện EVFTA”. Ảnh: EuroCham Vietnam

Cục Hải quan TPHCM đã cam kết sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp bắt nhịp việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Ngày 6/10, Cục Hải quan TPHCM, báo Hải quan phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức buổi tọa đàm "Cục Hải quan TPHCM và Doanh nghiệp đồng hành thực hiện EVFTA".

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhận xét, Cục Hải quan TPHCM đã làm tốt vai trò trong công cuộc cải tiến hải quan bằng nhiều hình thức như: đào tạo, tổ chức hội nghị, tập huấn… để triển khai lộ trình tiếp cận với Hiệp định EVFTA. Lãnh đạo TPHCM hy vọng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu sẽ có nhiều cơ hội hơn khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Theo ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham, để hàng hóa Việt Nam tiếp cận được thị trường của Liên minh châu Âu (EU), quy tắc xuất xứ, quy định kỹ thuật sẽ là những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý, nhất là trong lĩnh vực thủy hải sản. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa là thách thức cho doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa sang EU. Cơ quan quản lý chuyên ngành cũng phải nắm vững điều này để hỗ trợ doanh nghiệp. Chưa kể, các nhà nhập khẩu châu Âu quan ngại cả về vấn đề giới và bình đẳng giới. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần quan tâm đến vấn đề này để điều chỉnh cho phù hợp.

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng cho biết, trước và sau khi EVFTA được thực thi, Cục đã chủ động xây dựng nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như tuyên truyền, giảng dạy cho cộng đồng doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến EVFTA. Cục cũng tập trung nâng cao năng lực của cán bộ công chức theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nghiệp vụ, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đồng thời sẵn sàng đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn khi tham gia Hiệp định. 

Cho đến nay, TPHCM đã có 909 dự án của các doanh nghiệp EU được cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn 3,17 tỉ USD (chưa bao gồm các doanh nghiệp của Vương quốc Anh). EU là thị trường xuất siêu truyền thống của TPHCM và là đối tác xuất khẩu thứ 3, đối tác nhập khẩu thứ 2 của thành phố với kim ngạch song phương đạt 15,44 tỉ USD.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm