Tags:

hàng hóa phục vụ tết

Thị trường Tết Giáp Thìn: Nguồn cung hàng hóa dồi dào, sức mua tăng khoảng 30%.

Thị trường Tết Giáp Thìn: Nguồn cung hàng hóa dồi dào, sức mua tăng khoảng 30%.

Qua thực tế kiểm tra tra công tác triển khai phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 của Đoàn Công tác của Bộ Công thương và UBND TP. Hà Nội, hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết tại các hệ thống phân phối dồi dào, đa dạng. Tại một số siêu thị, lượng khách hàng đến mua sắm hàng Tết từ sau Tết ông Công ông Táo tăng khoảng 30% so với trước đó.

Sức mua dịp Tết dự báo tăng trên 10% so với năm trước

Sức mua dịp Tết dự báo tăng trên 10% so với năm trước

Theo dự báo của Bộ Công Thương, sức mua dịp Tết năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10%-25% so với cùng kỳ.

Nguồn cung dồi dào, dự đoán giá thực phẩm Tết không tăng mạnh

Nguồn cung dồi dào, dự đoán giá thực phẩm Tết không tăng mạnh

Doanh nghiệp và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều tích cực tái đàn gia súc, gia cầm nên nguồn cung trong nước về cơ bản sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán.

Sẵn sàng nguồn hàng, bình ổn giá cả phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

Sẵn sàng nguồn hàng, bình ổn giá cả phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

Để đảm bảo phục vụ người dân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, AEON Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị hàng hóa Tết, dự kiến tăng lượng hàng lên khoảng 15% với những ưu đãi tốt về giá so với Tết Tân Sửu 2021, đồng thời đẩy mạnh bán hàng đa kênh.

Nghệ An: Cháy cửa hàng tạp hóa, toàn bộ hàng hóa phục vụ Tết bị thiêu rụi

Nghệ An: Cháy cửa hàng tạp hóa, toàn bộ hàng hóa phục vụ Tết bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng tạp hóa ở xóm Trung Tâm, xã Nghi Ân, TP Vinh (Nghệ An) khiến nhiều mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Rất may, đám cháy không có thiệt hại về người.

Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng đẩy giá, thiếu hàng hóa phục vụ Tết

Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng đẩy giá, thiếu hàng hóa phục vụ Tết

Phát biểu tổng kết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 31/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là những ngành có chức năng và các địa phương không được để đẩy giá, thiếu hàng hóa phục vụ Tết; lo đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết.