Hàng ngàn người Trung Quốc chạy bộ gây quỹ phẫu thuật cho cô bé 15 tuổi trông như bà lão 60

Phương Liên
17/12/2019 - 20:11
Hàng ngàn người Trung Quốc chạy bộ gây quỹ phẫu thuật cho cô bé 15 tuổi trông như bà lão 60
Cô bé Tiểu Phong là người Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngay từ lúc hơn 1 tuổi, gương mặt Phong đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn ở má và cằm. Khi lên 6, khuôn mặt Tiểu Phong như một người 60 tuổi và các bạn cùng trang lứa thậm chí còn gọi em là "bà".
Hàng ngàn người chạy bộ gây quỹ phẫu thuật cho cô bé 15 tuổi có gương mặt như bà lão 60 - Ảnh 1.

"Vì có ngoại hình như vậy nên em không dám mặc quần áo lộng lẫy. Sự tương phản quá lớn khiến mọi người cười nhạo em!", Tiểu Phong cho biết

Hiện Tiểu Phong đã 15 tuổi nhưng cô bé buộc phải bỏ học ở nhà vì áp lực quá lớn từ khuôn mặt của một bà cụ 60 tuổi.

Ông Vương, cha của Tiểu Phong, nói rằng khi con gái hơn 1 tuổi, họ thấy vùng da dưới má của Phong bị nhão và xuất hiện nếp nhăn. Họ đã đưa con gái đến nhiều bệnh viện để kiểm tra nhiều lần nhưng đều chỉ nhận được kết luận về căn bệnh hiếm gặp không thể điều trị. "Đây là bệnh di truyền. Vào thời điểm đó, không có cách chữa trị", ông Vương cho biết. 

Hàng ngàn người Trung Quốc chạy bộ gây quỹ phẫu thuật cho cô bé 15 tuổi trông như bà lão 60 - Ảnh 2.

Hơn 10 năm sau, Tiểu Phong từ một đứa bé thành "bà già" với tốc độ chóng mặt. Điều này được hiểu rằng lão hóa sớm là một bệnh di truyền tương đối hiếm gặp với tỷ lệ mắc là 1 trên 8 triệu. Nếu muốn thay đổi ngoại hình này, hiện tại chỉ có thể điều trị bằng phẫu thuật thẩm mỹ với chi phí khoảng 50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng).

Sau khi câu chuyện của cô bé được truyền thông đưa tin, rất nhiều người đã chú ý. Một nhóm thiện nguyện với tên "Lôi phong đương đại" đã ra tay giúp đỡ cô bé bất hạnh này. "Tương lai của em ấy sẽ rất đẹp nhưng bây giờ em ấy đang cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho em ấy theo đuổi một tương lai tốt hơn!" - Trưởng nhóm thiện nguyện Quách Minh Nghĩa cho biết. Giám đốc Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Cát Lâm ở Thẩm Dương đồng ý miễn 70% chi phí điều trị và điều dưỡng của Tiểu Phong.

Mặc dù bệnh viện đã miễn hầu hết các chi phí phẫu thuật nhưng số tiền còn lại vẫn là một khoản lớn với gia đình Tiểu Phong, bởi cha mẹ em xuất thân từ nông thôn bần hàn. Vào ngày 15/12 vừa qua, hơn 1.000 người đã tập trung tại Công viên để tham gia hoạt động từ thiện cho Tiểu Phong, người sắp trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Các vận động viên đã tham gia quyên góp dưới hình thức thể thao là thi chạy. Phí đăng ký sẽ được tặng cho Tiểu Phong để điều trị.

Cô Linh Chi, trưởng nhóm Y tế Tình yêu và Cứu trợ, cho biết họ đã tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra khoa học với Tiểu Phong và kế hoạch phẫu thuậtđã được đưa ra. Vấn đề an toàn cho ca phẫu thuật tiếp cũng được đảm bảo. Cô tin rằng trong tương lai gần, Tiểu Phong sẽ có một khuôn mặt trẻ trung và cuộc sống tự tin.

Hàng ngàn người chạy bộ gây quỹ phẫu thuật cho cô bé 15 tuổi có gương mặt như bà lão 60 - Ảnh 3.

Hàng ngàn người chạy bộ gây quỹ phẫu thuật cho cô bé 15 tuổi có gương mặt như bà lão 60 - Ảnh 4.

Được biết, các tình nguyện viên của Quách Minh Nghĩa đã quyên góp thành công 150.000 nhân dân tệ (khoảng 510 triệu đồng). Cha của Tiểu phong đã cúi đầu và cảm ơn tất cả những người tốt bụng đã giúp đỡ con gái ông tại sự kiện. Ông nói rằng sẽ nuôi dạy con gái thật tốt trong tương lai và làm hết sức mình để trả ơn xã hội.



Nguồn: QQ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm