pnvnonline@phunuvietnam.vn
Xã Hạnh Lâm: Huy động nguồn lực kiến tạo nông thôn mới vùng biên

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hạnh Lâm nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ.
Vững vàng nền tảng từ nhiệm kỳ trước
Hạnh Lâm là xã biên giới mới được sáp nhập từ hai xã Thanh Đức và Hạnh Lâm cũ, có diện tích tự nhiên 274,57 km², dân số 13.699 người, với 27 cơ sở Đảng và 563 đảng viên.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã đã triển khai đồng bộ nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 63,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hạnh Lâm là tận dụng lợi thế để đầu tư vào nông nghiệp chất lượng cao. Đến nay, xã đã có 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao, 11 trang trại đạt chuẩn Thông tư 22, 64 gia trại cho thu nhập cao với các sản phẩm chủ lực như bí xanh, chè công nghiệp, chăn nuôi tổng hợp. Đặc biệt, 15 ha cam hữu cơ không chỉ mang lại giá trị kinh tế bền vững mà còn giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,2% (2021) xuống 1,7% (2025).
Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được cán bộ, nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Xã Thanh Đức cũ đã đạt chuẩn NTM, còn Hạnh Lâm (cũ) trở thành xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM nâng cao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ gia đình văn hóa dự ước đạt 89,75%. Công tác thu hút đầu tư cũng ghi dấu ấn, với tổng giá trị các công trình được phê duyệt trong nhiệm kỳ đạt trên 152 tỷ đồng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Khát vọng bứt phá trong nhiệm kỳ mới
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Hạnh Lâm đã đề ra 29 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 90-95 triệu đồng/năm; 100% đường cấp xã được cứng hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028; có thêm từ 1-2 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 0,5-1,5% mỗi năm; 100% xóm giữ vững danh hiệu văn hóa; tỷ lệ đường điện chiếu sáng đạt 70-75%; chỉ số chuyển đổi số cấp xã (DTI) nằm trong nhóm 40-50 toàn tỉnh; và có 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Đảng bộ xã đã xác định 3 khâu đột phá rõ ràng và cụ thể, gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chú trọng các tuyến đường giao thông, trường học, công trình văn hóa, hệ thống điện chiếu sáng nhằm hoàn thiện diện mạo nông thôn mới vùng biên; đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng công nghệ cao, khuyến khích phát triển các mô hình trang trại, gia trại quy mô lớn, sản xuất an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng của nhân dân cùng tiềm năng sẵn có, Hạnh Lâm bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin vững vàng. Mục tiêu không chỉ là nâng cao đời sống người dân và giữ vững an ninh vùng biên, mà còn khẳng định vị thế của một vùng quê đang khởi sắc, góp phần vào sự phát triển chung của Nghệ An trong thời kỳ hội nhập.