Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là bệ đỡ của nền kinh tế.
Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 của UBND Thành phố Hà Nội hướng đến tạo sự đồng thuận trong xã hội, cộng đồng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng đất nước phồn vinh, củng cố niềm tin của nhân dân.
Ngày Lương thực thế giới (16/10) năm nay kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu để chuyển đổi hệ thống nông nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, giải quyết bất bình đẳng, tăng khả năng phục hồi.
Bộ Chính trị đặt mục tiêu cho Hà Nội đến 2025 có 3-5 huyện và đến 2030 có thêm 1-2 huyện phát triển lên quận. Đến 2045, Hà Nội sẽ là thành phố kết nối toàn cầu và có mức sống cao.
Đây là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022.
Đó là nhận định của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong thông điệp năm mới. Sau 2 năm chao đảo vì đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới được dự báo sẽ vững bước hơn trên con đường quay lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm 2022.
Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 được nhiều ĐBQH quan tâm khi đặt trong tương quan chặt chẽ với thị trường lao động đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi Covid-19. Chú trọng hơn lao động nữ, lao động phi chính thức, cơ cấu lại thị trường lao động tập trung về chất… là một số nội dung được thảo luận tại Quốc hội ngày 30/10.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng không ngừng phát triển.
Để phát triển bền vững phải dựa trên 3 trụ cột, đó là: tăng trưởng kinh tế, giải quyết được các vấn đề xã hội và giữ được môi trường", Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nói.
Trẻ em Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại quốc gia Nam Á này vẫn có những diễn biến phức tạp.