Hành trình giành lại sự sống cho các thai phụ mắc Covid-19

Linh Trần
26/01/2022 - 17:40
Hành trình giành lại sự sống cho các thai phụ mắc Covid-19

Các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương cứu sống thai phụ mắc Covid-19

“Chúng tôi tưởng chừng thai phụ sẽ không qua được cơn nguy kịch, bởi lẽ có lúc bệnh nhân đã ngừng tim. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm giành sự sống cho bệnh nhân và đã thành công”, bác sĩ Đặng Văn Sỹ (BV Phụ sản Trung ương) chia sẻ.

Những ngày qua, các y bác sĩ thuộc đoàn công tác của Bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương và BV Việt Đức vào hỗ trợ Cơ sở 4 điều trị bệnh nhân Covid-19 (thuộc BV Vũng Tàu) vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại hành trình giành giật sự sống cho các sản phụ mắc Covid-19 nặng. Đặc biệt là trường hợp của thai phụ N.T.T. (SN 2003, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu). Bác sĩ Đặng Văn Sỹ (BV Phụ sản Trung ương), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, đã phải thốt lên, đó là hành trình kỳ diệu.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 6/12/2021, thai phụ N.T.T. nhập viện trong tình trạng mang thai 27 tuần, mắc Covid-19, chưa tiêm vaccine. Sau khi nhập viện, tình trạng của bệnh nhân diễn biến theo chiều hướng xấu, thai bị lưu. Các bác sĩ của 3 BV, gồm: BV Việt Đức, BV Phụ sản Trung ương và BV Vũng Tàu đã hội chẩn và quyết định mổ lấy thai để cứu người mẹ. Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó.

Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực và sử dụng các loại thuốc như kháng đông, kháng viêm, giãn cơ và an thần liều cao. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục, kết hợp lọc máu hấp phụ và được chăm sóc cấp 1. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao. Các y, bác sĩ phải theo dõi 24/24h để có sự điều chỉnh kịp thời, giúp bệnh nhân có thể hồi phục một cách tốt nhất. 

"Tình trạng của bệnh nhân rất nặng. Chúng tôi tưởng chừng bệnh nhân không qua được cơn nguy kịch, bởi có thời điểm bệnh nhân đã ngưng tim. Tuy nhiên, chúng tôi luôn động viên, dù chỉ còn 1% hy vọng vẫn phải cố gắng giành giật sự sống cho người bệnh", bác sĩ Đặng Văn Sỹ chia sẻ.

Sau nhiều ngày điều trị và chăm sóc tích cực, ngày 5/1/2021, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã hồi phục tốt, qua giai đoạn nguy hiểm và tiếp tục chế độ chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân T. là một trong số các trường hợp mắc Covid-19 nặng được các y, bác sĩ chi viện cho Vũng Tàu cứu sống. Bác sĩ Bạch Minh Thu, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê (BV Phụ sản Trung ương) cho biết, trong một tháng gần đây, Đoàn công tác tại BV Vũng Tàu đã tiếp nhận 3 thai phụ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch. Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ, cả 3 thai phụ đều được cứu sống. Ngoài trường hợp chị T. không may bị lưu thai phải mổ lấy thai lưu, 2 thai phụ còn lại đều vừa cai được máy, sức khỏe ổn định và thai nhi vẫn phát triển tốt.

Nỗ lực vì người bệnh

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương, cho biết, từ tháng 7/2021, trước tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp, BV đã cử hơn 400 nhân viên y tế vào chi viện. Đến tháng 12/2021, dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam đã cơ bản được khống chế nhưng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn căng thẳng. Vì thế, Bộ Y tế đã phân công BV Việt Đức và BV Phụ sản Trung ương hỗ trợ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong quản lý, điều trị Covid-19, hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

Ngay sau khi nhận được lệnh của Bộ Y tế, BV Phụ sản Trung ương tiếp tục phân công nhân viên y tế chi viện cho BV Vũng Tàu cho đến nay. Theo PGS.TS Trần Danh Cường, trong thời gian chi viện tại BV Vũng Tàu, ngoài việc chăm sóc, cấp cứu thai phụ, sản phụ mắc Covid-19, BV Phụ sản Trung ương còn hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho đồng nghiệp ở cơ sở. Đơn cử như chia sẻ kinh nghiệm cho các bác sĩ BV Vũng Tàu về gây mê sản phụ mắc Covid-19, chăm sóc sản phụ mắc Covid-19 sau khi mổ lấy thai; cách chăm sóc thở máy sản phụ mổ lấy thai để tăng khả năng được cứu sống; khẩu phần dinh dưỡng cho sản phụ nhiễm Covid-19…

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị diễn biến nặng hơn so với người bình thường khi mắc Covid-19. Bởi hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương nếu nhiễm virus đường hô hấp. Bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), cho rằng, phụ nữ mang thai mắc Covid-19 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con.

Theo đó, sản phụ có thể bị suy hô hấp, dễ dẫn đến thiếu oxy ở bào thai, gây tình trạng thai lưu, sẩy thai, đẻ non. Bên cạnh đó, những biến chứng đối với bà mẹ bao gồm: Tắc mạch, suy hô hấp, rối loạn đông máu. Những sản phụ có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tiểu đường thai kỳ, tăng cân quá mức khi mắc Covid-19 thì tình trạng bệnh lý trở nên nặng hơn. 

"Phụ nữ mang thai cần chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước đại dịch. Bên cạnh việc tiêm chủng vaccine, bà bầu cần nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K, duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng. Nếu thai phụ bị nhiễm Covid-19 cũng không nên hoảng sợ mà cần tuân thủ điều trị theo đúng phác đồ mà bác sĩ chỉ định", bác sĩ Đinh Anh Tuấn chia sẻ.

Để ghi nhân sự hỗ trợ kịp thời từ BV Phụ sản Trung ương và BV Việt Đức trong việc cấp cứu thành công các thai phụ mắc Covid-19 nặng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao tặng bằng khen cho hai bệnh viện.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm