Tags:

BV Phụ sản

Có những dấu hiệu cảnh báo này, phụ nữ dễ bị hiếm muộn

Có những dấu hiệu cảnh báo này, phụ nữ dễ bị hiếm muộn

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Bình, khoa Hỗ trợ sinh sản và nam học (BV Phụ sản Hà Nội), dưới đây là một số dấu hiệu có thể là nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn mà chị em cần lưu ý.

Nữ bác sỹ hết lòng vì sức khoẻ phụ nữ, trẻ em

Nữ bác sỹ hết lòng vì sức khoẻ phụ nữ, trẻ em

ThS.BS Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội, được biết đến không chỉ là người giỏi chuyên môn mà còn hết lòng vì người bệnh, vì sức khỏe của cộng đồng.

Hành trình giành lại sự sống cho các thai phụ mắc Covid-19

Hành trình giành lại sự sống cho các thai phụ mắc Covid-19

“Chúng tôi tưởng chừng thai phụ sẽ không qua được cơn nguy kịch, bởi lẽ có lúc bệnh nhân đã ngừng tim. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm giành sự sống cho bệnh nhân và đã thành công”, bác sĩ Đặng Văn Sỹ (BV Phụ sản Trung ương) chia sẻ.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Động viên, tặng quà các chốt kiểm dịch

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Động viên, tặng quà các chốt kiểm dịch

Chiều 1/2, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã trao ủng hộ tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lương Tài và đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch của huyện với tổng trị giá 80 triệu đồng.

BV Phụ sản Hà Nội trao tặng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ  nghèo tại Yên Bái

BV Phụ sản Hà Nội trao tặng 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Yên Bái

BV Phụ sản Hà Nội đã tổ chức khánh thành và bàn giao 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có công tại Yên Bái.

BV Phụ sản Hà Nội làm gì sau sự việc nhân viên y tế phải cách ly?

BV Phụ sản Hà Nội làm gì sau sự việc nhân viên y tế phải cách ly?

Toàn bộ F1 là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sẽ được chuyển sang cơ sở cách ly theo phân luồng của Sở Y tế; 17 nhân viên y tế F1 tiếp tục cách ly tại cơ sở 2 của BV; thực hiện khử trùng lần 2 toàn BV.

63 y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội phải cách ly do liên quan đến bệnh nhân 243

63 y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội phải cách ly do liên quan đến bệnh nhân 243

Khuya 6/4, BV Phụ sản Hà Nội cho biết, BV vừa tiến hành cách ly 63 y bác sĩ do liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 243 (ở huyện Mê Linh, Hà Nội).

Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội: Y bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân là “kẻ lừa đảo siêu hạng”

Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội: Y bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân là “kẻ lừa đảo siêu hạng”

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho rằng, nhìn từ cả góc độ chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp thì y, bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân chính là "kẻ lừa đảo siêu hạng". Vị Giám đốc này đã quyết tâm tuyên chiến với nạn phong bì nơi ông công tác.

BV Phụ sản Hà Nội: Bác sĩ nhận phong bì sẽ bị chụp ảnh dán tường kèm dòng chữ "kẻ lừa đảo siêu hạng"

BV Phụ sản Hà Nội: Bác sĩ nhận phong bì sẽ bị chụp ảnh dán tường kèm dòng chữ "kẻ lừa đảo siêu hạng"

Đây là một trong 2 quy định mới của BV Phụ sản Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 9/3.

Đang điều trị ung thư đường tiêu hóa vẫn sinh 2 bé gái khỏe mạnh

Đang điều trị ung thư đường tiêu hóa vẫn sinh 2 bé gái khỏe mạnh

Từ năm 2015, chị H. điều trị ung thư mô đệm đường tiêu hóa, theo dõi di căn. Những cũng trong khoảng thời gian ấy, chị H. đã hạ sinh 2 bé gái đáng yêu trong sự vui mừng của các y bác sĩ.